4 hậu quả kh ủng kh iếp khi cho trẻ xem Tivi nhiều, cha mẹ không biết đảm bảo sẽ ân hận về sau

Xã hội hiện đại tivi là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, tuy nhiên đây cũng là thứ khiến cho trẻ em tăng các nguy cơ suy giảm thị lực vì xem quá nhiều.

Chỉ cần bỏ một khoảng thời gian ngồi trước chiếc màn hình thu nhỏ này là bạn đã có thể tận hưởng những chương trình giải trí thú vị, theo dõi tin tức, thời sự, xem phim hoặc nghe nhạc đều đặc biệt dễ dàng. Đem đến những hình ảnh nhiều màu sắc cùng âm thanh sống động, thật quá dễ hiểu khi TV cũng trở thành món đồ vật yêu thích của trẻ em.

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng việc xem TV và xem TV quá nhiều giờ trong ngày, trẻ có thể phải gánh chịu những hậu quả vô cùng kinh khủng. Xem TV không phải là xấu, nhưng cha mẹ nên biết cách cho con xem TV với một khoảng thời gian hợp lý, đúng cách để hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu mà loại thiết bị này có thể mang đến cho con.

1. Ảnh hưởng thị lực

Các chuyên gia đã khuyến cáo với những bậc phụ huynh có con nhỏ, không nên cho bé ngồi trước màn hình TV quá 1 tiếng/ngày. Bên cạnh đó, phải chú ý khoảng cách tầm nhìn giữa trẻ và TV. Nếu chiều theo ý thích và cho trẻ xem TV liên tục, quá thường xuyên thì hậu quả đầu tiên trẻ có thể phải gánh chịu đó chính là việc ảnh hưởng thị lực. Bức xạ từ TV sẽ trở thành “kẻ thù” của đôi mắt trẻ nhỏ, chúng làm gia tăng số lượng trẻ em bị cận thị, suy giảm tầm nhìn mắt và đeo kính nhiều hơn hẳn so với trước kia. Vì thế, nếu không muốn con bị ảnh hưởng mắt nghiêm trọng ngay từ khi còn nhỏ, mẹ bắt buộc phải hạn chế thời gian cho con ngồi trước TV. Khi cho con xem TV, hãy chú ý bắt buộc con ngồi ở khoảng cách phù hợp để bé vẫn giữ được đôi mắt khỏe đẹp.

2. Thiếu sáng tạo

Nhiều người cho rằng, xem TV là một trong những cách giúp trẻ mở mang kiến thức vì hiện nay, các chương trình chiếu trên TV rất đa dạng và phong phú, chúng bao gồm cả những chương trình về kiến thức đời sống lẫn học tập sách vở. Hơn nữa, màn hình TV không khô khan như những trang sách, chúng có nhiều hình ảnh đầy màu sắc cùng âm thanh sống động sẽ tác động trực quan đến trí óc khiến bé mở mang tầm nhìn dễ dàng hơn. Điều này không sai nhưng cũng chưa hẳn là đúng, theo các chuyên gia tâm lý, chính ưu điểm hình ảnh và âm thanh đa dạng của TV lại dễ khiến trẻ bị “thui chột” khả năng sáng tạo. Nói cách khác, tất cả mọi thứ đều dễ dàng xuất hiện trên màn hình TV khiến trẻ dễ bị lệ thuộc vào tầm nhìn của thế giới thu nhỏ này và không còn muốn tự mình suy nghĩ độc lập nữa, trí tưởng tượng không được phát huy là nguyên nhân làm cho suy nghĩ trẻ luôn bị rập khuôn. Nếu đọc một quyển sách chữ, trẻ có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh thì TV đã “phơi bày” tất cả khiến trí não của trẻ không còn nhận được sự kích thích óc tưởng tượng nữa.

3. Có xu hướng sống khép kín hơn

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, trẻ xem TV quá thường xuyên có nguy cơ lớn bị “lười” giao tiếp, hình thành xu hướng khép kín với mọi người xung quanh. Chúng sẽ chỉ yêu thích và đắm chìm trong thế giới của TV với những hình ảnh quen thuộc. Khi xem TV, chúng được thỏa mãn về việc nghe, nhìn mà không cần phải đáp trả lại nên dễ dàng hình thành xu hướng không thích giao tiếp.

4. Thụ động hơn

Đây cũng là một hậu quả nghiêm trọng cha mẹ cần xem xét khi cho con xem TV quá nhiều. Tương tự như việc muốn sống khép kín, ngại giao tiếp, trẻ cũng sẽ dễ ù lì, thụ động hơn. Con chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi ngồi yên một chỗ và cảm thấy vô cùng lười biếng nếu phải vận động cơ thể. Nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài, dần dần bé sẽ không còn cảm thấy thích thú với việc ra ngoài chơi mà chỉ muốn nằm lì ở nhà với chiếc TV.

Theo WTT