Cầm 1 tỷ rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đổi vận may mắn, gặp dữ cũng hóa lành

Quyết định rời khỏi nhà Phi Nhung để tự lập có lẽ là quyết định đúng đắn và thông minh của Hồ Văn Cường sau những thị phi, ồn ào gây bão dư luận.

Sau khi Phi Nhung qua đời, trước sức ép của dư luận, phía quản lý cố ca sĩ đã trả lại Hồ Văn Cường 500 triệu đồng tiền cát xê đi hát cho 5 năm và “cho thêm” nam ca sĩ 500 triệu. Không ít khán giả tỏ ra lo lắng khi “cậu bé dân ca” ngày nào phải một mình đương đầu với những khó khăn, thị phi liên quan đến mẹ nuôi quá cố. Thế nhưng, sau kohi cùng ba mẹ thuê nhà ở riêng thì vận may cứ thế ập đến với giọng ca Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè.

Được “quý nhân phù trợ”

Với sự hậu thuẫn vững chắc từ danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy, Hồ Văn Cường có thể dễ dàng quay trở lại với nghệ thuật. Không chỉ được “ông hoàng nhạc sến” chỉ bảo về thanh nhạc, Cường còn được người thầy mới dạy dỗ cách ứng xử và báo hiếu. Ngọc Sơn cho rằng Hồ Văn Cường là cậu bé ngoan ngoãn, chân chất, thật thà và sở hữu giọng ca cực kì tiềm năng.

 

hovancuong2

hovancuong3

Giọng ca Tình Cha còn nhiều lần hộ tống Hồ Văn Cường đi diễn, chăm sóc tỉ mỉ cho học trò để mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu và rạng rỡ. Hiếm có người thầy nào có thể quan tâm cặn kẽ học trò như Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường phải vô cùng may mắn mới gặp được “quý nhân” như nam danh ca.

Cát xê tăng chóng mặt

Nếu 5 năm đi hát với Phi Nhung Hồ Văn Cường chỉ nhận được vỏn vẹn 500 triệu thì khi ra khỏi nhà mẹ nuôi, cát xê của nam ca sĩ bất ngờ tăng chóng mặt. Ngọc Sơn từng tiết lộ trong 1 buổi phỏng vấn rằng mức cát xê hiện tại của Hồ Văn Cường ên đến 200 triệu đồng/show, chẳng thua kém gì 1 ngôi sao hạng A. Phía đại diện truyền thông củagiọng ca sinh năm 2003 cũng khẳng định với Dân trí rằng: “Nhiều người cứ nghĩ nổ nhưng chúng tôi xin khẳng định, đây là thông tin xác thực”.

Gặp dữ cũng hóa lành

Thời gian qua, một show ca nhạc Hồ Văn Cường từng xác nhận tham gia bất ngờ bị khán giả tố lừa đảo, quỵt tiền trắng trợn. Thậm chí cư dân mạng còn ùa vào fanpage Facebook của đơn bị tổ chức show ca nhạc này để chửi bới, đòi lại tiền. May mắn là từ hơn 1 tháng trước, phía Hồ Văn Cường đã tuyên bố rút khỏi chương trình này. Do đó, antifans không có cớ đổ lỗi cho “cậu bé dân ca” khi show âm nhạc kia xảy ra sự cố gây phẫn nộ.