Cô gái gốc Việt phải giả vờ làm công chúa Việt Nam để không bị b,ắt n,ạt trên đất Mỹ

Cô gái gốc Việt có tên Tina đã thu hút rất nhiều lượt tương tác vì nghĩ ra cách chống nạn b.ắt n.ạt rất khôn ngoan và hài hước.

Tina là một cô gái gốc Việt di cư cùng gia đình và sinh sống trên đất Mỹ từ khi còn bé. Hiện cô nàng đang rất nổi tiếng trên Twitter, sau khi chia sẻ câu chuyện mình đã phải giả dạng hoàng tộc Việt Nam nhằm tránh bị b.ắt n.ạt và tẩy chay lúc học tiểu học nơi đất khách quê người.

Trên tài khoản Twitter, Tina kể lại câu chuyện nghe thì có phần hài hước nhưng thực sự khá k.inh h.oàng về khoảng thời gian bị b.ắt n.ạt ở trường tiểu học.“Tôi nhớ mình bị bạn bè trêu chọc, tẩy chay ở trường tiểu học vì khi đó tôi nói Tiếng Anh rất kém.

Tôi đã nói dối rằng mình có xuất thân là công chúa của Việt Nam và dùng một tấm ảnh ăn mặc như hoàng tộc xưa để đánh lừa những người bạn cùng lớp. Từ đó, tôi nhận thấy cuộc sống tại trường học trở nên dễ thở hơn”.

Bài viết Twitter của Tina đã thu hút 44.000 lượt retweets, 200 bình luận và hơn 180.000 lượt thích.

Xem hình ảnh trên Twitter

Tina di cư từ Việt Nam sang sinh sống ở New Jersey từ khi 7 tuổi. Cô từng là một đứa trẻ hướng ngoại nhưng khi đến Mỹ, bỗng chốc Tina thấy mình lạc lõng với môi trường xung quanh và thường xuyên bị những người bản xứ đối xử thiếu công bằng. Khi còn bé, cô gặp nhiều khó khăn trong trò chuyện và học tập vì rào cản ngôn ngữ, từ đó Tina trở nên rụt rè và trở thành một cô bé hướng nội.

“Tôi chắc chắn sẽ không quay lại thời thơ ấu của mình.” – Tina chia sẻ với kênh tin tức trực tuyến AJ + trong một video phỏng vấn mới đây.

Mặc dù mặc trang phục cung đình Trung Quốc xưa, nhưng những đứa trẻ người Mỹ chẳng có mấy ai nhận ra điều này.

Khoảng thời gian k.inh kh.ủng đó, Tina bị bạn bè b.ắt n.ạt bằng cách cười mỉa mai và phớt lờ. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô cho các bạn xem tấm ảnh mình mặc trang phục công chúa, đội mũ miện hoàng gia, vẻ mặt nghiêm nghị mà cô chụp ở Việt Nam. Tất cả những đứa trẻ khác đều bất ngờ và tin chắc Tina là công chúa Việt Nam.

Hình ảnh mặc trang phục công chúa vốn rất bình thường ở Việt Nam và các nước Châu Á vì một số khu du lịch đều có dịch vụ kiểu này cho trẻ em đến tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, những đứa trẻ Mỹ lại không biết điều đó và dễ dàng bị đ.ánh lừa.

Sau khi bài viết của cô xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh của mình được mặc quần áo hoàng tộc xưa. Điều này cho thấy, ở các nước phương Đông, việc trẻ em được mặc quần áo cổ trang là rất đỗi bình thường.