Danh hài Bảo Chung kể chuyện cầm 300 cây vàng đi mua siêu xe ở Mỹ khiến vợ khóc lóc

Cầm 300 cây vàng mua siêu xe, vợ Bảo Chung khóc xin chồng hãy mua nhà. “Ở Mỹ người ta không dám chơi xe như Việt Nam đâu, vì mỗi năm tôi đều đổi xe nên dân Mỹ nể lắm!” – Bảo Chung.Danh hài Bảo Chung là cái tên quen thuộc với khán giả Việt trong nhiều thập niên trước đây thông qua các tiểu phẩm hài nổi tiếng và rất được yêu thích.

Năm 2010, cả gia đình Bảo Chung bất ngờ sang Mỹ định cư. Hiện nay, ông vẫn thường xuyên đi về Việt Nam để lưu diễn phục vụ khán giả.

Cầm 300 cây vàng mua siêu xe, vợ Bảo Chung khóc xin chồng hãy để tiền mua nhà

Về sở thích cá nhân, danh hài Bảo Chung nổi tiếng không chỉ trong giới showbiz mà còn trong giới “chơi siêu xe” khi luôn tậu cho mình những chiếc khủng nhất. Ông kể:

“Tính đến nay tôi đã chơi qua 52 chiếc mà toàn là siêu xe. Có lần tôi ôm 300 cây vàng đi mua xe trong khi thời đó nhà mặt đường quận 5 chỉ có 280 cây vàng. Nhớ lại cảnh vợ tôi vừa ôm vàng, vừa khóc vừa xin “Anh ơi mua nhà đi anh ơi!” là tôi không thể nào quên được. Ở Mỹ người ta không dám chơi xe như Việt Nam đâu, vì mỗi năm tôi đều đổi xe nên dân Mỹ nể lắm!”.

Ở Việt Nam, chắc đến “chơi xe” có tiếng người ta thường nghĩ đến Cường Đôla, Bảo Chung cũng kể về việc được so với đại gia này:

“Có người so sánh tôi chơi xe giống Cường Đôla, tôi nghĩ mê xe chắc giống nhau nhưng cách chơi khác lắm. Cường chơi xe khi bán lại có lời, chứ tôi chơi xe toàn lỗ. Mua xe mới được tuần lễ, chủ xe gọi tới quảng cáo: “Anh Chung ơi, em mới nhập về con xe này số một thế giới luôn, anh mà có xe thì trên đời này không ai bằng anh được”. Nghe nhiêu đó là tôi thấy mình chết chắc rồi. Đi diễn về vừa bước ra sân bay là đã thấy chiếc xe đậu sẵn rước tôi về nhà luôn. Ở trong tình thế này, tôi đành phải bán lỗ chiếc xe cũ để mua chiếc mới”.

Bảo Chung nhận xét về thị trường hài hiện tại

Là danh hài có tiếng và vẫn giữ được “độ nóng” nhất định với khán giả, Bảo Chung có cái nhìn khách quan đối với thị trường hài hiện tại và khẳng định bản thân luôn phải thay đổi:

“Hài mỗi thời mỗi khác, giờ phải cập nhật liên tục. Kịch bản phải có tính xã hội thực tế, xa rời quá là không được. Ngày xưa một kịch bản “ăn” được 5 năm, giờ chỉ cần 15 phút là hết tuồng vì mình vừa diễn ở trên là khán giả bên dưới đã livestream, xem như hết bất ngờ. Sở trường của tôi là diễn hài nên sợ khán giả bảo rằng: “Ông Bảo Chung già hết thời, hát tùm lum mà không ai cười”. Làm nghệ sĩ là phải biết giữ cái tiếng của mình”.

Là một nghệ sĩ lớn trải qua nhiều thăng trầm trong nghề mà vẫn giữ được sức hút với khán giả chính là cái hay của Bảo Chung, mong rằng dù đã có cuộc sống ổn định, nam danh hài vẫn không quên cống hiến cho khán giả yêu thương mình.