Đem $40.000 về nước, một người Việt bị tịch thu $35.000 và p hạt 1 tỉ đồng

Tích góp 4 năm nơi xứ người, người đàn ông Việt đem về nước 40.000 USD và bị hải quan cửa khẩu Mộc Bài tạm giữ. Người này bị tịch thu 35.000 USD, đồng thời bị ph ạt 1 tỉ đồng.

Vừa qua, TAND huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Đình Hảo (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về t ội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28.1.2019, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), cán bộ Chi cục Hải quan khi đang làm nhiệm vụ, phát hiện Võ Đình Hảo mang trên người 1 túi xách da bò nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Biểu hiện của Hảo có dấu hiệu đáng nghi.

Kiểm tra hành lý của Hảo, Hải quan cửa khẩu phát hiện bên trong túi xách có số tiền 40.000 USD (tương đương 925,8 triệu đồng), nên lập biên bản giữ người vi phạm, thu giữ vật chứng và chuyển Công an huyện Bến Cầu xử lý theo quy định.

Qua điều tra, Hảo khai nhận làm việc tại thành phố PhnomPenh, Campuchia từ năm 2015, và số tiền trên kiếm được trong thời gian này. Khi hết thời gian công tác mang tiền về để sử dụng thì bị bắ t.

Hành vi ph ạm t ội của Hảo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tiền tệ. Hội đồng xét xử tuyên tịch thu số tiền 35.000 USD, trả lại 5.000 USD do có visa, đồng thời xử ph ạt bị cáo Võ Đình Hảo 1 tỉ đồng sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trước đó, dư luận đã từng xôn xao về vụ việc bị ph ạt 90 triệu vì đổi 100 USD trong tiệm vàng.Cụ thể, sau khi mang 100 USD đến tiệm vàng để đổi tiền Việt, anh thợ điện tại Cần Thơ bị lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ và ra quyết định xử ph ạt 90 triệu đồng. Tiệm vàng anh Rê đem tiền tới đổi cũng bị xử ph ạt hành chính với tổng số tiền 295 triệu đồng. UBND TP Cần Thơ xử p hạt hành chính đối với cơ sở này số tiền 80 triệu đồng với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Cơ sở này cũng bị ph ạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.