“Thủ lĩnh không ngai” chỉ đích danh kẻ khiến Man Utd thi đấu bết bát

Vào lúc này gần như có thể nói rằng Manchester United đang trải qua một mùa giải hết sức thất vọng. Tại Champions League, Man Utd bị Barcelona đánh bại với tổng tỉ số 0-4, qua đó cũng sớm nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu ở vòng tứ kết.

Ngay cả việc lọt vào top 4 dường như đang trở thành mục tiêu bất khả thi dành cho “Quỷ đỏ” sau trận hòa 1-1 trước Chelsea vào vòng đấu trước. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định đây là mùa giải mà Manchester United thi đấu cực kỳ bết bát.

Vì thế nên mới đây, Ander Herrera đã lên tiếng chỉ ra nguyên nhân khiến đội bóng thành Manchester trải qua 2 mùa giải liên tiếp trắng tay. Tiền vệ người Tây Ban Nha nói rõ chính các cầu thủ Man Utd chứ không phải ai khác cần đứng ra nhận lấy trách nhiệm cho việc câu lạc bộ đang trải qua một mùa giải thất vọng. Cựu tiền vệ Bibao phát biểu trên trang chủ:

“Tôi không nói điều này với tư cách cá nhân mà là ở trong một tập thể. Tôi cho rằng bóng đá là môn thể thao đồng đội. Tôi nghĩ bạn cần phân tích mùa giải này dưới góc nhìn của toàn đội và dĩ nhiên chúng tôi đều thất vọng. Thành thật mà nói, khi HLV bị sa thải, với quan điểm của tôi, các cầu thủ cần phải gánh lấy phần trách nhiệm. Điều đó không chỉ nên dành riêng cho ban huấn luyện mà toàn đội phải đứng ra chịu trách nhiệm.”

Image result for herrera
Herrera trong màu áo MU.

“Các cầu thủ có trách nhiệm rất lớn trong việc này và đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi cảm thấy thất vọng bởi vì chúng tôi đâu giành được bất kỳ mục tiêu nào. Mục tiêu của Man Utd trong từng mùa giải phải là cạnh tranh cho danh hiệu vô địch và khi chúng tôi đã không chiến đấu vì điều đó, lỗi đều thuộc về các cầu thủ.”