Tổng thống Trump muốn chấm dứt việc bảo lãnh cha mẹ, anh chị em vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đề xuất về vấn đề chấm dứt diện bảo lãnh nhập cư cho họ hàng và chỉ tập trung vào các gia đình hạt nhân, tức người hôn phối và con cái. Vậy con đường nào để định cư Mỹ an toàn và nhanh chóng?

Hiện tại, bảo lãnh anh chị em phải chờ đợi hơn 10 năm

Theo thông tin từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS): Hiện tại một công dân Mỹ có thể xin bảo lãnh cho người hôn phối, con cái, cha mẹ và anh chị em. Người có thẻ xanh có thể xin bảo lãnh cho người hôn phối, con cái dưới 21 tuổi còn độc thân hoặc 1 người con chưa kết hôn ở bất cứ độ tuổi nào.

Có khoảng 4 triệu người đang chờ đợi xét duyệt hồ sơ diện đoàn tụ

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý về tình hình hồ sơ bảo lãnh: danh sách những người thuộc diện có thể được bảo lãnh đang phải chờ rất dài. Theo số liệu từ USCIS, tính đến tháng 11/2017 có hơn 4 triệu người đang phải chờ đợi để được xét duyệt hồ sơ theo dạng đoàn tụ gia đình. Hiện tại thời gian chờ có thể lên đến 10 năm, một thời gian khá dài cho việc xin cấp Thẻ Xanh Mỹ.

Tổng thống Trump muốn chấm dứt việc bảo lãnh cha mẹ, anh chị em vào Mỹ

Trong Thông điệp Liên bang mà Tổng thống Trump đề xuất, ông nhấn mạnh việc muốn chấm dứt diện bảo lãnh nhập cư cho họ hàng và chỉ tập trung vào các gia đình hạt nhân. Tức là ông chỉ cho phép bảo lãnh vợ/chồng và con cái vào Hoa Kỳ. Nếu đề xuất của Tổng thống được thực thi, sẽ không còn diện bảo lãnh cha mẹ và anh chị em nữa.

Tổng thống Donald Trump trong bài Thông điệp Liên bang đầu tiên của ông.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Trump là một minh chứng rõ nét cho việc con đường hiện thực hóa giấc mơ Mỹ sẽ bị thu hẹp. Đã đến lúc mọi người nên chuẩn bị hướng đi mới bằng cách tìm kiếm, lựa chọn diện định cư phù hợp để cả gia đình mình sở hữu tấm thẻ xanh một cách nhanh chóng và an toàn nhất.