Từ tháng 10/2025, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai Hệ thống Ghi nhận Xuất nhập cảnh (EES) tại các cửa khẩu ngoài khối. Hệ thống mới này thay thế việc đóng dấu hộ chiếu truyền thống, chuyển sang ghi nhận thông tin ra – vào bằng sinh trắc học và dữ liệu điện tử, ảnh hưởng trực tiếp đến du khách từ các quốc gia ngoài EU, trong đó có Việt Nam.
Từ ngày 12/10/2025, cách thức di chuyển của công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả du khách Anh, sẽ thay đổi khi Hệ thống Nhập/Xuất (EES) chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm trì hoãn. Đây là bước chuyển lớn trong chiến lược hiện đại hóa quản lý biên giới của khối.
Theo quy định mới, công dân ngoài EU khi nhập cảnh vào khu vực Schengen gồm 25 quốc gia EU (trừ Ireland và Síp) cùng Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein sẽ phải đăng ký dấu vân tay và ảnh khuôn mặt.
Một hành khách đang quét dấu vân tay tại kiot của Hệ thống Nhập/Xuất (EES).
Quá trình thu thập dữ liệu sẽ được triển khai từng giai đoạn tại các sân bay, cảng biển, nhà ga và cửa khẩu biên giới đường bộ, dự kiến hoàn tất vào ngày 10/4/2026.
Mục tiêu của hệ thống là thay thế việc đóng dấu hộ chiếu thủ công bằng hồ sơ kỹ thuật số, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra và ngăn chặn tình trạng gian lận danh tính hoặc lưu trú quá hạn. EES được xem là nền tảng giúp EU quản lý hiệu quả lượng người ra vào khối, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng di cư bất hợp pháp và các rủi ro an ninh xuyên biên giới.
Hệ thống mới sẽ ghi lại ngày nhập và xuất cảnh của du khách, đồng thời hỗ trợ phát hiện các trường hợp vượt quá thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày trong chu kỳ 180 ngày đối với những người không cần thị thực. Theo Ủy ban châu Âu, việc số hóa toàn bộ quy trình giúp biên giới trở nên an toàn và minh bạch hơn, đồng thời giảm gánh nặng cho nhân viên hải quan. Dữ liệu sinh trắc học cũng sẽ tạo hồ sơ định danh chính xác, hạn chế việc một người sử dụng nhiều hộ chiếu khác nhau để di chuyển giữa các quốc gia.
Khi đến khu vực Schengen lần đầu tiên, du khách sẽ phải quét hộ chiếu, đăng ký dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt. Khi rời khỏi khối, dữ liệu cá nhân sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu EES để đảm bảo tuân thủ quy định lưu trú. Ở những lần nhập cảnh sau, hệ thống chỉ cần xác minh khuôn mặt để hoàn tất thủ tục. Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ cần chụp ảnh mà không cần lấy dấu vân tay. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí.