Rạng sáng 15/10, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm VND/USD tăng 2 đồng, lên 25.114 đồng/USD.
Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh – giảm 0,24% xuống 99,03 điểm, cho thấy đồng USD đang tạm thời hạ nhiệt sau chuỗi phiên tăng trước đó.


Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua.

 

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.114 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.909 đồng – 26.319 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra
Vietcombank

26.119 đồng

26.369 đồng
Vietinbank 25.988 đồng 31.374 đồng
BIDV 26.169 đồng 26.369 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra giảm, hiện ở mức: 27.587 đồng – 30.491 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra
Vietcombank 29.732 đồng 31.298 đồng
Vietinbank 29.654 đồng 31.374 đồng
BIDV 30.101 đồng 31.245 đồng

 

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD suy yếu nhẹ, trong khi các đồng tiền trú ẩn an toàn như franc Thụy Sĩ và yên Nhật tăng giá do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn. Đồng EUR được hỗ trợ nhờ thông tin Chính phủ Pháp tạm hoãn kế hoạch cải cách hưu trí mang tính bước ngoặt, giúp đồng tiền chung châu Âu duy trì đà phục hồi.

Tình hình thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng khi Mỹ và Trung Quốc đồng loạt áp thêm các khoản phí cảng bổ sung đối với doanh nghiệp vận tải biển, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển nhiều mặt hàng, từ đồ chơi mùa lễ cho tới dầu thô.

Thị trường toàn cầu chao đảo mạnh trong phiên cuối tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Tuy nhiên, ông Trump đã giảm giọng điệu cứng rắn hơn, góp phần hạ nhiệt phần nào tâm lý lo ngại trên thị trường.

Chuyên gia đầu tư Ross Mayfield, thuộc Baird Private Wealth Management, nhận định: “Thị trường đang thực sự gặp khó trong việc xác định hướng đi tiếp theo. Nếu chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục muốn căng thẳng leo thang, mức định giá hiện tại của thị trường là quá cao để chịu đựng một cuộc đối đầu như vậy, đặc biệt khi khả năng áp thuế 100% quay trở lại”.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh khả quan của một số ngân hàng lớn tại Mỹ đã mở đầu mùa báo cáo lợi nhuận quý với tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin trên thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang xem xét chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực dầu ăn. Ông Trump viết trên mạng xã hội: “Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu tương của chúng ta và gây khó khăn cho nông dân Mỹ là hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang cân nhắc chấm dứt làm ăn với Trung Quốc trong lĩnh vực dầu ăn và một số lĩnh vực thương mại khác như biện pháp đáp trả”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *