ԍιá quầɴ áo tại Mỹ vẫn tăng

Theo chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá quần áo trong tháng Sáu tăng 0,8% so với tháng Năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một cửa hàng Walmart ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự trữ tại các kho và các cửa hàng của nhiều nhà bán lẻ đang đầy lên. Tuy nhiên, các khách hàng vẫn tiếp tục chi tiền để mua quần áo.

Theo chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá quần áo trong tháng Sáu tăng 0,8% so với tháng Năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này, bao gồm mọi mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và khí đốt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các xu hướng thời trang là một chỉ số để các nhà kinh tế và các nhà quan sát đánh giá sức mua và nền kinh tế. Trong những tuần gần đây, nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư có tiếng đã cảnh báo về nguy cơ suy thoái. Các tập đoàn bán lẻ, trong đó Target, Gap và Walmart, đã công bố kế hoạch giảm giá để xả hàng tồn.

Tuy nhiên, doanh số và giá bán quần áo đang vượt mức của năm ngoái, ít nhất là cho đến thời điểm này. Thị trường lao động vẫn vững vàng, với báo cáo việc làm tháng Sáu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi và số việc làm mới vượt dự báo, dù có những lo ngại về suy thoái.

Một số nhà bán lẻ đã báo cáo doanh số tăng. Levi Strauss & Co. công bố doanh số trong quý kết thúc ngày 29/5 tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Chip Bergh cho biết, một số thương hiệu vốn chiếm tỷ lệ nhỏ trong doanh số bán chung và được bán tại Walmart, Target và Amazon, chứng kiến mức giảm trên dưới 5% so với năm trước.

Doanh số bán các loại quần áo tại Walmart cũng có sự khác biệt. Tập đoàn bán lẻ này đã đẩy mạnh việc giảm giá một số sản phẩm trong quý I tài khóa, khi các khách hàng hạn chế mua sắm các sản phẩm không thiết yếu.

Tuy nhiên, người phụ trách bán hàng của tập đoàn, Charles Redfield, đầu tháng Sáu nói rằng chuỗi cửa hàng này có thể không đáp ứng được nhu cầu với các thương hiệu thời trang và thuộc phân khúc giá cao như váy hè hay áo Scoop.

Doanh số bán quần áo tại Mỹ trong năm tháng đầu năm tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi dịch bùng phát.

Doanh số bán lễ phục tăng trở lại khi người Mỹ chuẩn bị dự các lễ cưới và làm việc tại văn phòng nhiều hơn. Khi mua sắm những món đồ này, các khách hàng có thể sẵn sàng chọn các sản phẩm không giảm giá.

Doanh số bán đầm trong năm tháng đầu năm tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021, và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Sự thay đổi trong xu hướng mua sắm đã khiến các tập đoàn bán lẻ chịu thiệt hại khi trữ các sản phẩm không đúng thị hiếu. Trong báo cáo lợi nhuận gần đây nhất Gap cho biết các khách hàng không chuộng nhiều loại áo hoodie nỉ và quần áo năng động.

Việc trữ nhiều hàng khiến mức giảm giá bán lớn hơn như những gì đang diễn ra tại Walmart và Target với một số mặt hàng, không chỉ là quần áo.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố doanh số bán lẻ tháng Sáu vào ngày 15/7./.

(bnews)