100.000 người đặt cược vào ông Joe Biden được nhà cái Úc trả thưởng sớm

Dù chưa có kết quả bầu cử Tổng thổng Mỹ song một trang web cá cược lớn của Úc đã thanh toán cho hơn 100.000 người đặt cược vào ông Joe Biden.

 

Nhà cái trực tuyến này coi khoảng cách phiếu bầu mà ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump là không thể san lấp, sau khi đài CNN dự đoán ông Biden sẽ chiến thắng tại bang Michigan, trong khi các bang trọng yếu còn lại như Nevada hay Arizona cũng có truyền thống bầu cho Đảng dân chủ của ứng viên Biden.

Vì thế Sportsbet đã trả tiền thưởng cho hơn 100.000 khách “đặt cửa” ông Biden.

Tỷ lệ đặt cược gần nhất của Sportsbet là ứng cử viên Joe Biden có tỷ lệ 1 ăn 1,1 còn Tổng thống Mỹ Donald Trump có tỷ lệ 1 ăn 6,5.

Đây không phải lần đầu tiên Sportsbet trả thưởng sớm cho khách đặt cược. Năm 2019, Sportsbet trả thưởng sớm cho những người đặt cược Đảng lao động ở Úc thắng cử trước 2 ngày kết quả chính thức được công bố.

100.000 người đặt cược vào ông Joe Biden được nhà cái Úc trả thưởng sớm

Ở một diễn biến khác: Giá Bitcoin hôm nay 5/11: Bitcoin lên đỉnh, vượt 14.000 USD

Đầu ngày giao dịch 5/11, giá đồng tiền điện tử đầu tiên và phổ biến nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường một lần nữa lại vượt qua ngưỡng 14.000 USD. Theo đó, ghi nhận tại CoinDesk, giá Bitcoin hiện đứng mức 14.109 USD, tăng 0,65%, tức mỗi BTC thêm 91 USD. Trong 24 giờ gần nhất, Bitcoin dao động trong khoảng 13.545 – 14.257 USD. Nếu so với 1 tuần trước, giá mỗi Bitcoin tăng thêm 6,34%.

Theo dữ liệu tại CoinMarketCap, khối lượng tiền ảo giao dịch trong 24 giờ qua đạt 35,3 tỷ USD, giá trị vốn hóa đạt 261,4 tỷ USD.

Tại thị trường Việt Nam, lúc 6h30 trên Remitano, giá Bitcoin mua vào mức 329,3 triệu đồng, bán ra mức 333,6 triệu đồng, biến động tăng 1,2%.

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng Bitcoin đang hưởng lợi từ sức nóng của cuộc đua Tổng thống Mỹ giữa hai ông Donal Trump và Joe Biden. Nhà phân tích Tyler Winklevoss đến từ sàn tiền ảo Gemini cho hay cả hai ứng cử viên tổng thống đều là những người quan tâm đến chính sách bơm tiền ra thị trường của FED. “Do đó, bất kể ai giành được chức vị Tổng thống Mỹ thì được hưởng lợi sau cùng sẽ là Bitcoin”, Tyler Winklevoss nói.

Cathie Wood, nhà phân tích và giao dịch chuyên nghiệp đến từ công ty Ark Invest, trước đó cho rằng việc phá vỡ ngưỡng 13.000 USD đã giúp rút ngắn lại con đường lên 20.000 USD của Bitcoin. “Tôi tin con đường từ 13.000 USD lên 20.000 USD sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho phe bò”, Cathie Wood chia sẻ.

Bloomberg: Nhà cái trả thưởng sớm cho khách cược Biden đắc cử

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng Bitcoin đang hưởng lợi từ sức nóng của cuộc đua Tổng thống Mỹ giữa hai ông Donal Trump và Joe Biden. Nhà phân tích Tyler Winklevoss đến từ sàn tiền ảo Gemini cho hay cả hai ứng cử viên tổng thống đều là những người quan tâm đến chính sách bơm tiền ra thị trường của FED. “Do đó, bất kể ai giành được chức vị Tổng thống Mỹ thì được hưởng lợi sau cùng sẽ là Bitcoin”, Tyler Winklevoss nói.

Cathie Wood, nhà phân tích và giao dịch chuyên nghiệp đến từ công ty Ark Invest, trước đó cho rằng việc phá vỡ ngưỡng 13.000 USD đã giúp rút ngắn lại con đường lên 20.000 USD của Bitcoin. “Tôi tin con đường từ 13.000 USD lên 20.000 USD sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho phe bò”, Cathie Wood chia sẻ.

Ảnh hưởng từ Bitcoin, nhiều tiền ảo vốn hóa lớn cũng diễn biến khởi sắc. Cụ thể, Ethereum tăng gần 5% lên 401,8 USD, vốn hóa ghi nhận mức 45,5 tỷ USD, lượng giao dịch ở mức 14,2 tỷ USD.

Chailink tăng 1,08% lên 10,46 USD, giá trị vốn hóa ở mức hơn 4 tỷ USD.

Litecoin tăng 1,67% lên 54,5 USD, vốn hóa ghi nhận 3,5 tỷ USD.

Tương tự Cardano tăng 2,59%, Polkadot tăng 2,9%, Tether tăng 0,06%…

Ở chiều ngược lại, một số tiền ảo có dấu hiệu suy giảm như Ripple mất 0,17%, Bitcoin Cash giảm 0,2%, Binace Coin giảm 0,27%…

Tổng vốn hóa thị trường ghi nhận mức 406,2 tỷ USD, tăng 1,21%. Lượng giao dịch đạt 103 tỷ USD, tăng 19,7%.