3 con giáp này tuyệt đối không nên sinh con Kỷ Hợi kẻo làm ăn thất bát, gia đình không yên

Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đại diện cho sự sinh sôi, nảy nở nên rất nhiều cặp vợ chồng mong muốn có thêm thành viên. Tuy nhiên, không phải bố mẹ tuổi nào cũng thích hợp để sinh con trong năm tới. Trong 12 con giáp, có 3 tuổi được cho là xung khắc không nên sinh con năm 2019 này.

1. Tuổi Dần

Dần và Hợi thuộc tứ hành xung, khắc đến mức có người này thì không có người kia. Đặc biệt nếu con trai Kỷ Hợi mà bố tuổi Dần thì còn xung khắc hơn nhiều. Nếu sinh con vào năm sau, bố tuổi Dần chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối, có thể gặp tai ương về xe cộ, kiện tụng nhẹ, có thể phải đi xa nhà một thời gian.

3 con giáp này tuyệt đối không nên sinh con Kỷ Hợi kẻo làm ăn thất bát, gia đình không yên

Trong trường hợp nhẹ hơn thì trong thời gian mang thai, có bao nhiêu tiền sẽ phải đổ hết vào việc chăm sóc cho em bé trong bụng. Mặt khác, hai con giáp này cũng có tính cách đối lập, nếu như Dần có tính mạnh mẽ, quyết liệt, thích dấn thân thì Hợi chỉ thích an nhàn, dẫn đến việc con cái lớn lên sẽ có nhiều xung đột với bố mẹ.

2. Tuổi Thân

Tuổi Thân và tuổi Hợi cũng vô cùng xung khắc. Thân cầu kỳ, cầu toàn còn Hợi lại dễ dàng thỏa mãn, nếu cố chấp sinh con ra, thì phải chuẩn bị tinh thần việc sau này bố mẹ và con cái sau này có thể sẽ gặp nhiều mâu thuẫn.

3 con giáp này tuyệt đối không nên sinh con Kỷ Hợi kẻo làm ăn thất bát, gia đình không yên

Dù không gặp quá nhiều ngáng trở về tài vận nhưng tuổi Thân cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Theo tử vi học, bố mẹ tuổi Thân mà có con tuổi Hợi sẽ bị hao tài, làm ăn dễ thua lỗ, gia sản khánh kiệt.

3. Tuổi Tỵ

Các chuyên gia phong thủy cho rằng bản mệnh của Tỵ và Hợi không hợp nhau, hai người trong một nhà ắt sẽ có đại họa. Nếu không phải bố mẹ ốm đau thì cũng là con hay đau ốm, bệnh tật.

3 con giáp này tuyệt đối không nên sinh con Kỷ Hợi kẻo làm ăn thất bát, gia đình không yên

Dù là gia đình không mâu thuẫn nhưng con cái lại có sức khỏe không tốt, dễ ốm đau triền miên. Thậm chí, có những trường hợp còn phạm phải đại kỵ lớn tới mức con cái dễ mắc bệnh nặng.

Dung (SHTT)