37% người tị nạn Ukraine tại Séc có kế hoạch trở về quê hương

Dựa trên khảo sát của Cơ quan về Quyền cơ bản của EU tại 10 quốc gia EU diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm ngoái cho thấy, 37% người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh muốn trở về Ukraine từ CH séc, tỷ lệ người tị nạn tương tư muốn ở lại và 20% người tị nạn vẫn chưa biết họ đi hay ở lại. Có gần 80% người tham gia khảo sát tại Séc cho biết họ gặp khó khăn về vấn đề tài chính.

CH Séc là quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine tính theo đầu người cao nhất. Trong hơn 1 năm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Nội vụ Séc đã cấp thị thực bảo vệ tạm thời cho hơn 490.000 người tị nạn, một phần ba trong số đó là trẻ em. Theo ước tính của Bộ Nội vụ, khoảng 20% người tị nạn trong đó đã trở về nhà ở Ukraine.

Còn theo cuộc khảo sát của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vào mùa thu năm ngoái, gần 3/4 người tị nạn từ Ukraine đã lên kế hoạch trở về quê hương.

Gần 25% người tị nạn từ Ukraine cảm thấy rằng họ không được đối xử bình đẳng tại Séc, 44% người tị nạn hiếm khi gặp phải tình huống như vậy, 29% người chưa gặp bao giờ.

Séc, cùng với Slovakia và Ba Lan nằm trong những quốc gia mà người tị nạn ít gặp vướng mắc về rào cản nhất trong việc hiểu ngôn ngữ địa phương. Tuy nhiên gần 50% số người tham gia khảo sát tại Cộng hòa Séc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do rào cản khả năng ngôn ngữ.

(tamdamedia)