5 sự khác biệt của Man Utd dưới thời Solskjaer so với thời Mourinho

Quỷ đỏ đang hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ dưới thời vị thuyền trưởng mới với 9 trận thắng và chỉ hòa duy nhất 1 trận.

1. Chiến thuật

HLV Solskjaer đã cởi bỏ ‘xiềng xích’ để các ngôi sao tấn công mà ông có trong đội hình có thể phát huy hết khả năng của họ. Paul Pogba tìm lại cảm hứng, Rashford tỏa sáng khi chơi đúng sở trường…

Pogba chính là cái tên chơi ấn tượng nhất kể từ khi chiến lược gia người Na Uy lên nắm quyền. Ông quyết định để tiền vệ người Pháp thi đấu tự do phía sau tiền đạo, đồng thời được hỗ trợ tích cực bởi Ander Herrera và Nemanja Matic.

 - Bóng Đá  - Bóng Đá

2. Tin tưởng vào sự lựa chọn

Marcus Rashford là một trong những cái tên được đá chính thường xuyên dưới thời Solskjaer. Chiến thắng trước Leicester cuối tuần qua, chính tiền đạo 21 tuổi này là người ghi bàn thắng duy nhất. Anh đã có 8 bàn thắng và đóng góp 6 pha kiến tạo trong 21 lần ra sân tại Premier League ở mùa giải năm nay.

Ở hàng phòng ngự, Ashley Young và Luke Shaw luôn nhận được sự tin tưởng. Victor Lindelof giờ đây được xem như vị thủ lĩnh mới. Eric Bailly và Phil Jones sẽ phải rất nỗ lực cho suất đá chính bên cạnh trung vệ người Thụy Điển.

3. Sự tự tin

Nếu như dưới thời Mourinho Man Utd luôn nhập cuộc một cách thận trọng, lấy sự chắc chắn làm ưu tiên thì khi Solskjaer nắm quyền, ông đã xây dựng lại lối chơi tấn công rực lửa cho Quỷ đỏ.

Chiến lược gia người Na Uy thường xuyên có những buổi trò chuyện với các học trò, giải đáp các vấn đề các nhân và truyền tự tin cho những Rashford hay Pogba. Ông từng nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần phải thưởng thức trận đấu mỗi khi ra sân.

 - Bóng Đá
Solskjaer khéo léo ứng xử trước truyền thông.

4. Khéo léo trước truyền thông

Nếu như Mourinho thường xuyên đổ lỗi cho trọng tài hay chỉ trích sai lầm của các học trò thì Solskjaer hoàn toàn ngược lại. Ông chỉ nói vừa đủ, không tiết lộ nhiều và tránh để truyền thông khai thác những điều khiến Man Utd gặp bất lợi.

Chiến lược gia người Na Uy từ chối nói về sai lầm của Pereira sau sai lầm trong trận đấu với Burnley, không thực hiện một án phạt nào khi Anthony Martial bỏ lỡ chuyến bay trở về từ Pháp. Solskjaer không đứng ra bênh vực Sanchez ra mặt hay chỉ trích anh, thay vào đó khéo léo khơi dậy động lực cho cầu thủ này.

5. Nhóm trợ lý chất lượng

Kieran McKenna và Michael Carrick – đều được Mourinho giới thiệu vào mùa hè năm ngoái – đã nhận nhiều trách nhiệm hơn và thêm các ý tưởng chiến thuật mới. Solskjaer thường tiếp nhận lời khuyên của McKenna trong các trận đấu.

Bộ đôi trên là những người trẻ trung trong đội ngũ huấn luyện, trong khi Mike Phelan (56) và Mark Dempsey (55) là những người dày dặn kinh nghiệm. Tất cả đều hỗ trợ tối đa cho Solskjaer trong việc giúp Man Utd đạt được phong độ ấn tượng như hiện tại.