Apple bị Pháp phạt 1,1 tỷ EUR

Cơ quan giám sát cạnh tranh của Pháp phạt Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ vì đã vi phạm luật cạnh tranh đối với mạng lưới phân phối bán lẻ độc lập.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan chống độc quyền Pháp.

Theo giới chức Pháp, Apple đã áp đặt giá đối với các nhà phân phối bán lẻ để đảm bảo giá của sản phẩm tương đương với mức giá tại các cửa hàng hay trang chủ của công ty này.

Hai đại lý bán buôn của Apple tại Pháp là Tech Data và Ingram Micro cũng bị phạt lần lượt là 76 triệu EUR và 63 triệu EUR.

Anh Tuấn (Ban Thời sự)/vtv.vn