Australia chuẩn bị cho kịch bản 20% dân số nhiễm Covid-19

Hôm nay (16/3), Phó Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly cho biết, chính phủ nước này dự báo trong tuần, số ca mắc Covid- 19 tại nước này sẽ lên đến 1000 người. Trong tình hình này, Australia đề nghị mọi người thực hiện giãn cách xã hội để làm giảm tốc độ lây lan của Covid- 19.

Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Giáo sư Paul Kelly, Phó Giám đốc Y tế Australia cho biết, trong thời gian tới, số ca mắc Covid- 19 tại nước này có thể chiếm từ 20% đến 60% dân số, tức là tương đương từ 5 triệu đến 15 triệu người. Giáo sư Paul Kelly nhắc nhở “với tỷ lệ tử vong của bệnh là 1% thì mọi người có thể tự làm phép tính”. Vì vậy, theo giáo sư Paul Kelly Paul Kelly, cách tốt nhất làm giảm sự lây lan của bệnh đó chính là thực hiện giãn cách xã hội, như tránh tụ tập nơi đông người; giảm gặp mặt trực tiếp; đứng cách xa nhau 1,5 mét; không bắt tay và cũng không ôm hôn.

Phó Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly.
Bên cạnh khuyến cáo của Chính phủ về việc không nên tụ tập đám đông khoảng 500 người, dư luận Australia còn nhắc đến khả năng các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim có thể phải đóng cửa hoặc phải giảm bớt quy mô hoạt động.

Hiện nay, Chính phủ Australia đang tính toán đến việc tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho những người già, những người tàn tật và những người sống ở vùng sâu, vùng xa, là những đối tượng dễ bị tổn thương. Ngày mai, nội các liên bang sẽ họp và có thể sẽ bổ sung các biện pháp làm giảm sự lây lan của dịch bệnh nếu cần thiết. Tính đến chiều tối nay, Australia có 368 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 6 người thiệt mạng./.

Việt Nga/VOV-Australia