Australia ghi nhận thêm hơn 40.000 ca mắc mới COVID-19/ngày

Giới chức y tế Australia cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ quá tải, do số ca mắc COVID-19 được dự báo tăng mạnh.

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 ngày càng lan rộng ở Australia. (Ảnh: AP)

Theo mô hình dự báo, số bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện Australia dự kiến vượt 5.000 ca, trong bối cảnh biến thể phụ BA.4 và BA.5 lây lan nhanh. Hiện số bệnh nhân COVID-19 nằm viện đã tăng mạnh so với tuần trước đó.

Quan chức Hiệp hội Y khoa Australia bày tỏ lo ngại về nguy cơ các bệnh viện bị quá tải và các bệnh nhân mắc COVID-19 cũng như các bệnh khác sẽ không được chăm sóc kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Australia, ngày 12/7, nước này ghi nhận thêm hơn 40 nghìn ca mắc mới COVID-19.

Trước đó, giới chức y tế Australia kêu gọi người dân nước này tăng cường đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng trong nhà và các cửa hàng, khu mua sắm. Lời kêu gọi của giới chức y tế Australia được đưa ra trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ ba ngày càng lan rộng ở nước này và có khả năng đạt đỉnh trong vòng 4 – 6 tuần tới.

(VTV)