Bạn trai Trương Ngọc Ánh: 1 lần kết hôn, 3 lần nghi yêu người kém tuổi

Từ lâu Trương Ngọc Ánh đã là một trong những nữ diễn viên mà mình vô cùng yêu thích ở Việt Nam. Không chỉ tham gia ở vai trò diễn xuất, Ngọc Ánh còn là nhà sản xuất cho nhiều phim như Hương Ga (2014), Vệ sĩ Sài Gòn (2016), Sắc Đẹp Ngàn Cân (2017)… Ngoài sự nghiệp vô cùng thành công đến ngưỡng mộ thì mình thấy Trương Ngọc Ánh còn có chuyện tình khá dài với 4 người đàn ông. Cùng mình tìm hiểu họ là ai nhé.

Trần Bảo Sơn

Chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã tốn rất nhiều bút mực của truyền thông và sự quan tâm của khán giả ngay từ khi họ “về chung nhà” với đám cưới gần 1.000 khách mời cho đến khi xảy ra nhiều biến cố. 3 năm sau ngày cưới, cặp vợ chồng chào đón con gái đầu lòng đặt tên là Bảo Tiên (Devon). Ngày đó, Ánh – Sơn đi đâu cũng được công chúng quan tâm về chuyện tình cảm hạnh phúc, họ được xem là một tấm gương cho tình yêu trong showbiz của hai người rất nổi tiếng, thường dành cho nhau những lời nói ngọt ngào khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đến năm 2013, nhiều tin đồn cho rằng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã chia tay vì không xuất hiện chung với nhau như trước, họ cũng bắt đầu ít nói về nhau hơn – một dấu hiệu mà các cặp đôi chia tay thường có. Dĩ nhiên ở thời điểm đó, mình thấy cả 2 đều phủ nhận thông tin này nên công chúng cũng chỉ đồn vậy thôi. .

Chính xác thì phải đến tháng 4/2014, cặp vợ chồng diễn viên này mới thừa nhận đã ly hôn, nguyên nhân được cho là vì không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Điều mà mình trân quý ở Ánh – Sơn chính là họ có một cách chia tay rất văn minh, không tranh cãi ồn ào “lỗi anh lỗi ả lỗi cả họ hàng” như nhiều đôi khác. Họ đồng thuận trong việc chăm sóc con gái Bảo Tiên và luôn nói về đối phương rất tích cực.

Trương Ngọc Ánh từng nói: “Dù sẽ không còn là vợ chồng, tôi vẫn luôn nghĩ Trần Bảo Sơn là người đàn ông tốt và là một người cha mẫu mực. Hiếm có người cha nào yêu thương và chăm sóc con được như anh ấy”. Có lẽ cũng nhờ lối cư xử rất đẹp này mà hình ảnh của Ánh – Sơn vẫn rất tốt cho đến bây giờ chứ không bị bôi đen vì quá khứ hôn nhân.

Trần Bảo Sơn cũng chia sẻ: “Tôi nghĩ chuyện vợ chồng là cái duyên. Giống như mình đi trên một chuyến tàu, đến ga thì phải xuống. Sau đó, mình sẽ chờ một chuyến tàu khác. Dù sao, tôi luôn chúc phúc cho Ánh. Thậm chí, sau cuộc hôn nhân này tôi thấy mình ‘lời’ vì có con gái xinh đẹp, thông minh, thương bố mẹ”.

Mình vô cùng ngưỡng mộ Trần Bảo Sơn vì sau khi ly hôn, anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Bảo Tiên. Hiện tại, anh đã có thêm 1 cô con gái là Bảo Khánh. Nam diễn viên cũng kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về tình yêu hay gia đình hiện tại của mình.

Cũng trong năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đã tạo thành một cặp đôi màn ảnh rất đẹp khi xuất hiện trong phim điện ảnh Hương Ga với vai trò nam nữ chính. Nếu bạn có xem phim giống mình thì sẽ thấy chemistry của hai người đó cũng rất ổn, vì vậy nên vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Thậm chí, cả hai cũng “được nước đẩy thuyền”, có nhiều khoảnh khắc thân thiết với nhau và lúc đó, Trương Ngọc Ánh đã xác nhận ly hôn nên mối quan hệ với Kim Lý cũng rất chi hợp lý.

Đầu năm 2015, Kim Lý công khai tình cảm với bạn diễn Trương Ngọc Ánh bằng cách đăng bức ảnh nắm tay cô tại châu Âu kèm chú thích: “With my love” (“Với tình yêu của tôi”). Sau đó, anh có sửa chú thích thành “Good times” (“Những khoảnh khắc tươi đẹp”) nhưng mà dân mạng nhanh tay lẹ chân chụp được rồi, hết giấu rồi nghen.

Tuy vậy, mình thấy Trương Ngọc Ánh vẫn giữ im lặng khi được hỏi đến chuyện tình yêu này, mình nghĩ có lẽ cô cũng không muốn ồn ào quá nhiều. Sau đó thì chút biến cố xảy ra vào tháng 5/2015 khi Kim Lý bị nghi là xí gạt bạn gái tin đồn, chuyện tình yêu cũng vì thế mà ảnh hưởng và được cho là rạn nứt. Nhưng sau đấy thì người ta vẫn thấy Trương Ngọc Ánh tay trong tay với Kim Lý, mình đoán có lẽ là hàn gắn lại rồi á.

Trong một bài phỏng vấn, Trương Ngọc Ánh từng tâm sự rằng bản thân và Kim Lý có quan điểm sống khá tương đồng, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều. Cô không ngại việc yêu người trẻ hơn, nhất là khi chênh lệch 7 tuổi chưa bao giờ là rào cản giữa họ. Dịp sinh nhật Trương Ngọc Ánh, Kim Lý cũng làm một gửi tới bạn gái kèm lời nhắn nhủ: “I love you with all my heart” (“Tôi yêu em bằng cả trái tim”). 

Trong thời gian hẹn hò, Kim Lý từng ra Hà Nội gặp bố mẹ Trương Ngọc Ánh, và cô cũng đã sang thăm bố mẹ anh ở Thụy Điển. Tới bước này rồi thì tui cứ nghĩ họ sẽ đám cưới về nhau sớm thôi, vậy mà đến tháng 12/2016, Kim Lý thông báo mình và Trương Ngọc Ánh đã chia tay được một thời gian. Lúc hay tin đó, mình thật sự ngỡ ngàng, không rõ tình yêu đó có người thứ 3 xen vào, hay đơn giản là vì hết yêu nữa đây?

Ở thời điểm hiện tại, mỹ nam gốc Thuỵ Điển đang viên mãn với Hồ Ngọc Hà cùng hai nhóc song sinh Leon – Lisa của họ. Cuộc sống làm “bố bỉm sữa” của anh thu hút được sự quan tâm từ mình. Kim Lý đúng là có số đào hoa, yêu và cưới hai người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, giỏi giang của Vbiz mà ai cũng ngưỡng mộ họ.

Ngọc Khanh V.Music

So với Trần Bảo Sơn và Kim Lý thì Ngọc Khanh có lẽ ít tiếng tăm hơn. Anh từng là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc V.Music do Hồ Ngọc Hà hỗ trợ, sau đó nhóm tan rã, Ngọc Khanh hoạt động solo nhưng không mấy thành công. Vào cuối năm 2016, sau khi kết thúc với Kim Lý một thời gian, người ta bắt đầu nói về Trương Ngọc Ánh đã có qua lại với Ngọc Khanh.

Cặp đôi hơn kém nhau 13 tuổi này thường được nhìn thấy đi hẹn hò cùng nhau, diện đồ đôi và thậm chí là Ngọc Khanh cũng đến dự sinh nhật của nữ diễn viên Hương Ga, đăng bức ảnh chuẩn bị bánh kem, bóng bay với dòng chữ “my love” (“tình yêu của tôi”) vào đúng ngày sinh của Trương Ngọc Ánh. Nói chung theo kinh nghiệm quan sát thì mình tin rằng 80% họ đang hẹn hò với nhau, chỉ là không công khai mà thôi.

Trước tin đồn yêu đàn chị, Ngọc Khanh khi ấy tuyên bố: “Tôi xin đính chính lại sự việc một báo mạng hôm nay đã đăng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và ảnh hưởng đến hình ảnh của chị Trương Ngọc Ánh. Tôi và chị ấy chỉ là chị em chơi chung một nhóm bạn nghệ sĩ, thỉnh thoảng gặp nhau. Những hình ảnh đăng bài là những hình ảnh cắt ghép trên Facebook. Hiện tại, tôi đã có người yêu và tôi không muốn người yêu tôi hiểu sai về tôi bởi những tin đồn như thế này”.

Dù bản thân Trương Ngọc Ánh cũng phủ nhận nghi vấn “cặp kè” nam ca sĩ kém mình 13 tuổi, mình vẫn thấy rằng có nhiều điều khẳng định họ thực sự hẹn hò với nhau. Nhưng chính chủ không thích khẳng định thì thôi chúng ta cứ tin vào lời của Trương Ngọc Ánh nhé.

Diễn viên Anh Dũng

Người bạn trai cuối cùng của Trương Ngọc Ánh là Anh Dũng của Sống Chung Với Mẹ Chồng. Năm 2018, nam diễn viên Anh Dũng vào Nam lập nghiệp và đầu quân cho công ty giải trí của Trương Ngọc Ánh. Kể từ đó, mình thấy cả 2 thường xuyên cùng xuất hiện tại các sự kiện, họp báo cũng như vô số cử chỉ thân mật, tình tứ trước ống kính khiến mình không muốn tin họ đang yêu nhau cũng không được.

Cuối tháng 4/2021, Anh Dũng công khai việc đang yêu đàn chị bằng một bức ảnh ngọt ngào đăng tải trên Facebook, được nhiều khán giả và đồng nghiệp chúc phúc. “Chúng tôi đến với nhau bởi 1 chữ ‘duyên’ mà thôi. Khi mới vào Sài Gòn, tôi tình cờ trò chuyện với Trương Ngọc Ánh rất nhiều. Cùng là người Bắc vào Nam lập nghiệp, chúng tôi có sự đồng điệu trong quan điểm sống, công việc rồi dần nảy sinh tình cảm. Tôi cảm mến Trương Ngọc Ánh vì cô ấy là người phụ nữ giỏi, đam mê công việc, sống tình cảm”, nam diễn viên chia sẻ về bạn gái.

Giống như Kim Lý và Ngọc Khanh, Anh Dũng cũng nhỏ hơn Trương Ngọc Ánh nhiều tuổi, cụ thể là 14 tuổi nhưng anh không để Tâm chuyện chênh lệch đó vì thừa nhận bản thân là người chín chắn. Kể từ khi hẹn hò với đàn chị, Anh Dũng rất ga lăng, quan tâm cô cũng như nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Chưa kể, mình còn thấy Anh Dũng quý cô bé Bảo Tiên – con gái riêng của Trương Ngọc Ánh nữa chớ.

“Từ nhỏ, Bảo Tiên học trường quốc tế, có suy nghĩ hiện đại, cởi mở. Cô bé không ích kỷ, ngăn cản mẹ tìm hạnh phúc hay can thiệp vào chuyện tình cảm của mẹ. Hơn nữa, tôi tin rằng Bảo Tiên cũng cảm nhận được sự chân thành từ phía tôi. Cùng làm trong nghề, tôi vẫn gặp gỡ chồng cũ Ngọc Ánh – anh Trần Bảo Sơn. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, giữ quan hệ anh em bình thường”.

Trong những chuyện tình cảm nhất là hơn kém tuổi như thế này, mình cho rằng không ít điều tiếng để với cả hai người. Ngay cả với Anh Dũng dù có tiếng tăm ở mảng truyền hình từ trước nhưng anh cũng không tránh được lời dèm pha, cho rằng việc anh công khai chuyện yêu đương Trương Ngọc Ánh là để đánh bóng tên tuổi của mình cũng như tận dụng các mối quan hệ xung quanh nữ cường nhân này. Nam diễn viên cũng khẳng định mình chẳng cần phải tốn công như vậy, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mối quan hệ của cả 2 đã đến độ chín, đủ tin tưởng và thấu hiểu để có thể chia sẻ với mọi người.

Bạn trai Trương Ngọc Ánh nhận thấy cách nhìn của những người xung quanh không quan trọng bằng cách sống của mình. Dù là những khoảnh khắc hẹn hò riêng tư hay khi sánh đôi trên thảm đỏ thì nam diễn viên Gái Già Lắm Chiêu V cũng cư xử ngọt ngào với Trương Ngọc Ánh. Nhận xét về bạn gái hiện tại, Anh Dũng tự hào: “Người phụ nữ như Trương Ngọc Ánh trải qua nhiều tổn thương để trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Cô ấy cần người chia sẻ những khó khăn trong công việc, cuộc sống. Việc hiểu rõ ‘nửa kia’ sẽ giúp chúng ta tự tin trong mọi mối quan hệ. Đó là cốt lõi vấn đề”.

Ngoài ra, mình còn thấy Anh Dũng khá rạch ròi trong chuyện yêu đương với nữ diễn viên Hương Ga vì anh cũng là đàn em thuộc công ty quản lý của cô. Anh tìm cách cân bằng công việc và tinh cảm: “Tôi tự tin là mẫu người biết chia sẻ, quan tâm, không ích kỷ, luôn suy nghĩ về lợi ích chung khi yêu. Là đàn ông, tôi có chính kiến, suy nghĩ riêng. Tôi không thay đổi theo người yêu, đánh mất bản thân và quỹ đạo cuộc sống vốn có. 

Tôi không phức tạp, màu mè, phải gồng mình lên làm những điều to tát cho nửa kia. Vì thế, tôi chẳng bao giờ đặt ra những câu hỏi như: ‘Phải làm gì để cô ấy yêu mình?’. Tôi cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề, quan tâm bạn gái từ những điều nhỏ nhặt. Trong tấm ảnh đăng hôm công khai mối quan hệ, tôi đã viết: ‘Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất'”, anh tiết lộ. 

Dù có nhiều người đàn ông bước qua đời, Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng có thể tạm dừng với hạnh phúc Anh Dũng. Mình thực sự mong rằng cô sẽ hạnh phúc hơn nữa trong tương lai và sớm trở lại với vai trò sản xuất. Hiển nhiên, một đám cưới thật đẹp cũng đang được người hâm mộ chờ đợi ở nữ diễn viên U50 này đấy nhé.