Bảo lãnh người thân sang Đức du học cần điều kiện gì?

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người lựa chọn du học Đức. Bài viết sau đây sẽ giúp cho những ai quan tâm đến du học Đức hiểu rõ về điều kiện bảo lãnh người thân sang Đức du học.

Để đáp ứng được những yêu cầu của sở ngoại kiều Đức, người đứng bảo lãnh người thân sang Đức cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau: có công việc ổn định, lương hàng tháng phải trên 550 Euro. Bên cạnh đó, sở ngoại kiều còn yêu cầu xem xét chứng nhận chỗ ở cho người được bảo lãnh. Đối với người được bảo lãnh, yêu cầu phải thi đỗ đại học hoặc đang theo học đại học ở Việt Nam, hoặc đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam.

Trong trường hợp bạn du học tự túc, bạn cần phải có giấy chứng nhận đảm bảo về một tài khoản ngân hàng với khoản tiền ít nhất là 8000 Euro. Khoản tiền này giúp bạn mở một tài khoản ngân hàng ở Đức trong khi bạn vẫn ở Việt Nam.

Người bảo lãnh người thân sang Đức du học cần kiểm tra kĩ hoàn cảnh cá nhân trước khi làm đơn bảo lãnh người từ Việt Nam sang du học tại Đức. Người bảo lãnh cũng không nên nộp đơn xin đứng tên bảo lãnh cho sinh viên đang du học mặc dù biết cá nhân đó không đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện mà lãnh sự quán hoặc sở ngoại kiều đưa ra. Nếu như bị một lần từ chối thì việc xin visa lần thứ hai sẽ càng trở nên khó khăn hơn cho người làm đơn xin du học.

Người được bảo lãnh cũng nên xem xét thật kĩ các đơn từ lãnh sự quán yêu cầu trước khi thực hiện các thủ tục, không nên thiếu hay thừa bất cứ thứ gì khác, chỉ cần nộp đúng và đủ theo yêu cầu mà lãnh sự quán đã đưa ra.