Benzema từng bị Barca từ chối vì… giao tiếp kém

Tờ Marca mới đây đã tiết lộ thông tin khá thú vị liên quan tới tiền đạo Karim Benzema và Barcelona. Theo đó, năm 2008 Barca từng từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Benzema trước khi cầu thủ này đầu quân cho Real Madrid.

Vào thời điểm nói trên, HLV Pep Guardiola ngay khi vừa tiếp quản đội 1 Barca đã có ý định mang về Nou Camp một chân sút mới để thế chỗ cho Samuel Eto’o. Nhờ thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Lyon, Benzema đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Guardiola.

Benzema bị Barca từ chối vì... giao tiếp kém

Để chiều lòng vị thuyền trưởng mới của gã khổng lồ xứ Catalan, GĐKT của Barca khi đó là Txiki Begisristain đã sang tận nhà Benzema ở Lyon. Nhiệm vụ của ông tất nhiên là thuyết phục tiền đạo trẻ người Pháp gốc Algeria gia nhập Barca.

Tuy nhiên, rút cục Benzema đã khiến Begisristain thất vọng vì kỹ năng giao tiếp của anh quá tồi. Theo Begisristain, Benzema tỏ ra không hiếu khách, anh nói chuyện nhạt nhẽo và thậm chí còn không nhìn vào người đối diện trong suốt cuộc trao đổi.

Image result for benzema barca

Khi quay trở lại Tây Ban Nha, Begisristain còn cho Benzema thêm một điểm trừ với lý do không có dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo của Lyon có khả năng thích nghi tốt. Một năm sau cuộc gặp gỡ nói trên, Benzema chuyển sang khoác áo Real với mức phí chuyển nhượng 35 triệu euro và anh đã ở lại Bernabeu suốt từ đó tới giờ.

Cùng thời điểm ấy, Barca mang Samuel Eto’o đổi lấy tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Inter, trước khi mua thêm một khẩu pháo hạng nặng là David Villa vào mùa Hè năm sau.