Bí mật che giấu của chồng cũ siêu mẫu Trương Ngọc Ánh sau nhiều năm sau khi ly hôn đưa con sang Mỹ

Sau nhiều năm ly hôn cùng người đẹp đình đám Trương Ngọc Ánh, lần đầu tiên Trần Bảo Sơn tiết lộ bí mật anh giấu kín bao lâu nay.

Trương Ngọc Ánh là một trong những người đẹp đình đám, từng một thời “làm mưa làm gió” trong showbiz Việt. Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân 8x tuyên bố kết hôn cùng nam diễn viên Trần Bảo Sơn và nhanh chóng có con gái đầu lòng. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi đã quyết định ly hôn và duy trì mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc con chung.

Nhiều tháng nay, dân tình đồn đoán việc chồng cũ Trương Ngọc Ánh có con riêng. Mãi đến trưa ngày 29/05, nam diễn viên mới lên tiếng tiết lộ bí mật được anh giấu kín bao lâu nay: “Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản. Cảm ơn trời phật đã cho tôi hạnh phúc này với 2 nàng công chúa. Nhà tôi có 3 con chuột thật kỳ lạ. Trần Bảo Sơn- Nhâm Tý- năm 1972. Devon Trần – Mậu Tý- năm 2008 (con chung với Trương Ngọc Ánh – pv). Kendall Trần – Canh Tý – năm 2020. Kendall Trần có bao nhiêu đồ chơi mà cứ thích chơi với tạp chí có hình bìa của chị Devon Trần. Đúng là 2 chị em. Cho dù chị em chưa gặp nhau. Sẽ cho 2 chị em gặp”. Thông tin này khiến nhiều người khá bất ngờ, tuy nhiên khi được hỏi, nam ca sĩ từ chối tiết lộ danh tính của mẹ của con gái thứ 2.

Trong khi chồng mới hạnh phúc vì có con gái thứ 2, Trương Ngọc Ánh cũng đang viên mãn bên tình trẻ kém 14 tuổi – nam diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” Anh Dũng. Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh nhận sự quan tâm lớn nhờ mối tình “chị em” với nam diễn viên trẻ Anh Dũng. Cuối tháng 4/2021, sau nhiều lần bị soi lộ “hint” hẹn hò cùng tình trẻ, diễn viên Anh Dũng công khai nắm tay chị đẹp Trương Ngọc Ánh dạo biển trong kỳ nghỉ lễ, không quên thổ lộ tình cảm: “Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất”.

Nhìn Trương Ngọc Ánh e ấp bên người tình trẻ đã chứng minh được cô đang hạnh phúc và viên mãn tới cỡ nào. Hi vọng chuyện tình đẹp của nữ diễn viên và người tình kém 14 tuổi sẽ có cái kết viên mãn, nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.