“Bóng hồng“ nổi tiếng đi qua đời Thương Tín: 2 nữ nghệ sĩ tên tuổi cả trong lẫn hải ngoại là ai?

Nghệ sĩ Thương Tín thời trai trẻ xứng đáng với danh xưng người đàn ông “sát gái” bậc nhất showbiz Việt. Ngoài những cái tên nổi tiếng như Thẩm Thúy Hằng, Hồng Nhung, Diễm My thì ông còn 2 nghệ sĩ nữ nữa phải giấu tên.

Thương Tín: Tình sử dày đặc đậm chất phong lưu của tài tử một thời

Thương Tín của thập niên 80-90 luôn là hình mẫu người yêu của nhiều cô gái. Ngoài tài năng diễn xuất, ông còn có vẻ ngoài lãng tử phong trần cùng đôi mắt đào hoa. Chưa hết, khó có cô gái não cưỡng nổi một người đàn ông cực kỳ “tay chơi”, phóng khoáng cả về tiền bạc.

Bóng hồng nổi tiếng đi qua đời Thương Tín (4): 2 nữ nghệ sĩ tên tuổi cả trong lẫn hải ngoại là ai? - Ảnh 1.

Thương Tín trong một phân cảnh phim lúc trẻ.

Thương Tín tâm sự thời của ông, cát-sê cũng theo quy định, mỗi vai chính trong phim nào cũng đều nhận được 1 chỉ vàng. Khoe về sự chịu chơi, ông kể cát-sê mỗi phim chỉ được 1 chỉ vàng nhưng nam diễn viên gốc Phan Rang xài một đêm có khi hết vài ba cây vàng là bình thường. Sau mỗi ngày quay phim và diễn ở sân khấu, ông thường tụ tập bạn bè đi ăn uống hoặc đến phòng trà nhảy đầm.

Nam nghệ sĩ tiết lộ: “Thời tôi chỉ có giới thượng lưu ở Sài Gòn mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm. Tiền đào, tiền phí, tiền rượu rồi ăn uống trong đó, tính ra cũng cỡ vài ba cây vàng. Tôi còn có tính hiếu thắng, thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình. Dù không yêu nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được, kể cả hoa hậu hay người mẫu“.

Nhờ sự hào phóng như vậy nên Thương Tín trở thành mục tiêu của nhiều cô gái vừa đẹp vừa cá tính.

Vì vậy, trong cuốn hồi ký “Thương Tín, một đời giông bão”, ông tiết lộ có khoảng 20 “bóng hồng” xinh đẹp đi qua đời mình. Đó chỉ là những mối tình sâu đậm với ông hoặc với người kia thì ông mới lựa chọn đưa vào hồi ký. Còn tình cảm thoáng qua, có những người từng là Hoa hậu nổi tiếng, ông cũng không muốn nhắc tới…

Mỗi mối tình là một màu sắc sáng tối có, hay do “vô tình” mà nảy sinh. Có người đã từng làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Có người đăng ký kết hôn thì lại thiếu cơ duyên làm đám cưới, đến khi đủ điều kiện để cưới thì không còn “động lực” để sống cùng nữa. Dù thế thì những người tình đã đi qua đời ông đều có một điểm chung là tan vỡ khá nhanh.

Bóng hồng nổi tiếng đi qua đời Thương Tín (4): 2 nữ nghệ sĩ tên tuổi cả trong lẫn hải ngoại là ai? - Ảnh 2.

Vẻ ngoài bụi bặm của nghệ sĩ Thương Tín.

Duy nhất có một mối tình mà ông duy trì được 10 năm là với ca sĩ Hồng Nhung (nhiều người nhầm tưởng là Hồng Nhung Hà Nội nhưng thực ra, đó là một ca sĩ người Việt gốc Hoa). Vốn là người “sát gái” và “chóng chán” như Thương Tín thì đây được coi là một “kỳ tích”. Thế nhưng rất tiếc là trong hồi ký cũng được kể bằng giọng văn khá hời hợt, lạnh lùng, không đi vào chi tiết nhiều.

Ngoài Hồng Nhung, Thương Tín còn có mối tình với các người đẹp được nêu tên như: Thẩm Thúy Hằng, Diễm My. Tuy nhiên có 2 người đẹp giấu tên cũng rất nổi tiếng.

Thương Tín hẹn hò với 2 người đẹp giấu tên nổi tiếng cả trong nước và hải ngoại

Thương Tín không giấu diếm những sự thật về mình trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2016, dù dư luận có “ném đá” vì động chạm đến cuộc sống riêng tư của nhiều người. Đặc biệt việc nêu rõ tên của những nữ nghệ sĩ như Thẩm Thúy Hằng, Diễm My, Hồng Nhung. Tuy nhiên với Diễm My, chị không quan tâm lắm đến điều đó vì chồng chị hiểu và thông cảm.

Bóng hồng nổi tiếng đi qua đời Thương Tín (4): 2 nữ nghệ sĩ tên tuổi cả trong lẫn hải ngoại là ai? - Ảnh 3.

Thương Tín phải giấu tên 2 “bóng hồng” đi qua đời mình trong hồi ký vì sợ ảnh hưởng đến chuyện gia đình.

Chị còn nói rằng, chính chồng đã động viên chị nên có mặt trong buổi ra mắt sách của Thương Tín tại Hà Nội bởi chị đã không thể có mặt trong buổi ra mắt sách tại TP Hồ Chí Minh vì bận quay phim; cũng chính chồng chị là người mua vé máy bay cho vợ ra Hà Nội.

Vẫn có nữ nghệ sĩ đi qua cuộc đời Thương Tín nhưng ông buộc phải giấu tên vì nguyên nhân gia đình. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Thương Tín tiết lộ, ông yêu 2 nghệ sĩ nổi tiếng có tên là HĐ và HV. Theo ông, 2 người này dù viết tắt nhưng khán giả vẫn sẽ nhận ra vì họ quá nổi tiếng cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhưng vì cuộc sống riêng tư của 2 “bóng hồng” này nên ông sẽ giấu tên khi viết trong hồi ký.

Bóng hồng nổi tiếng đi qua đời Thương Tín (4): 2 nữ nghệ sĩ tên tuổi cả trong lẫn hải ngoại là ai? - Ảnh 4.

Ở tuổi 65, Thương Tín sống nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người.

Chỉ bằng những chia sẻ của nghệ sĩ Thương Tín, khán giả nhiều thế hệ thêm hiểu về đường tình ái đầy rối rắm và phong lưu của ông. Chính Thương Tín cũng thừa nhận, mình là người đàn ông phóng túng, cuộc đời “toàn chuyện không đâu”.