Bưu điện Séc giảm nhân sự và số lượng chi nhánh

2 nghìn nhân viên của bưu điện Česká pošta sẽ bị sa thải muộn nhất là đến mùa hè năm nay. Một nửa trong số đó là nhân viên tại các chi nhánh bưu điện và nửa còn lại làm việc tại bộ phận vận chuyển. Những nhân viên nào sẽ bị sa thải sẽ được thông báo trong vài tuần nữa.

Hiện bưu điện đang gửi thông tin cho Sở lao động về việc sa thải hàng loạt này. Số lượng chi nhánh bưu điện cũng sẽ giảm từ 3200 xuống 2900 chi nhánh và sẽ không ảnh hưởng đến những thành phố nơi chỉ có duy nhất 1 bưu điện.

Những năm gần đây bưu điện Séc đều bị thua lỗ và chỉ riêng năm ngoái, bưu điện đã bị lỗ đến 1,5 tỷ korun. Trong năm nay có số lượng lớn người bắt buộc phải có hòm thư điện tử nên bưu điện ước tính sẽ bị thiếu hụt khoảng 2 tỷ korun thu nhập và chính điều này đã khiến bưu điện quyết định tiết kiệm từ việc sa thải nhân viên và đóng cửa một số chi nhánh. Lần thay đổi này ước tính sẽ tốn khoảng 8 tỷ korun và bưu điện sẽ sử dụng ngân sách từ nhà nước, các khoản vay từ ngân hàng và thu nhập từ việc bán lại các bất động sản không được sử dụng nữa.

Việc sa thải lần này gặp phải sự phản đối từ các công đoàn bưu điện và một trong số họ có ý đình đình công để phản đối việc này.

(tamdamedia)