Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời

Ngọc Hạ (sinh năm 1980) được biết đến là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Với giọng ca cao vút, trong trẻo và đầy đặn, Ngọc Hạ sớm thành công trong các ca khúc mang âm hưởng dân ca và nhạc trữ tình.

Ca sĩ Ngọc Hạ tên thật là Nguyễn Kim Tuyến, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1980 tại Hội An. Cô là con út trong một gia đình gồm có 7 anh chị em. Năm 1986 Ngọc Hạ cùng gia đình vào định cư ở tỉnh Đồng Nai. Một thời gian sau, cô vào học ở Sài Gòn và thường xuyên tham gia các hoạt động âm nhạc tại đây.

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 1

Bước đầu Ngọc Hạ không nhận được sự khuyến khích từ gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thi, nữ ca sĩ đã thuyết phục được mẹ và từ đó theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Khi ghi danh tại một cuộc thi hát ở cấp phường, Kim Tuyến đã ngẫu hứng chọn nghệ danh là Ngọc Hạ. Cô chọn cái tên Ngọc Hạ là vì “không dám lấy tên thật, để nếu rớt cũng không có quê”, rồi dần dần tên đó trở thành quen thuộc trong những lần dự thi khác.

Năm 1995, cô đại diện tỉnh Đồng Nai dự thi hát nhạc truyền thống và đoạt giải khuyến khích. Năm 1996, Ngọc Hạ xuất sắc lọt vào vòng chung kết giải “Tiếng Hát Truyền Thanh Sài Gòn”. Năm 1997, cô đoạt giải nhì “Tiếng Hát Truyền Hình Đồng Nai” và giải nhất “Tiếng Hát Truyền Hình Bình Dương” và được vào vòng chung kết giải “Tiếng Hát Truyền Hình Sài Gòn”. Cũng trong năm 1997, Ngọc Hạ đoạt Huy Chương Bạc trong một cuộc thi dân ca do Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Sài Gòn tổ chức với nhạc phẩm “Ru Con Bắc Bộ” .

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 2

Ngọc Hạ sang Mỹ vào tháng 3 năm 2000 do một người anh bảo lãnh. Sau một năm ở San Francisco vừa đi học Anh Văn, vừa đi làm về đan áo, cô về sống ở San Jose cho đến nay. Lý do Ngọc Hạ quyết định về San Jose cư ngụ là vì nhận thấy ở thành phố này có đông đảo người Việt, đồng thời thuận tiện cho cô trong việc di chuyển các nơi.

Khi đã yên ổn tại Mỹ, Ngọc Hạ đã gửi CD thu thanh đến một số trung tâm nhạc, nhưng ban đầu không có trung tâm nào giúp cô đạt được ước mơ. Mùa hè năm 2001, Ngọc Hạ có cơ duyên gặp được MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong một chương trình do Trung tâm Thúy Nga tổ chức tại San Jose. Cô xin đch liên lạc, sau đó gửi một CD mẫu sang Toronto để nhờ ông giới thiệu với trung tâm Thúy Nga. Sau vài lần khó khăn, cô được trung tâm mời cộng tác vào năm 2002, và bắt đầu xuất hiện từ chương trình Paris By Night 63.

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 3

Khả năng của Ngọc Hạ đã khiến người nghe ngạc nhiên khi lần đầu xuất hiện trong chương trình Paris By Night 63 – Dòng Thời Gian năm 2002 với nhạc phẩm Mái Đình Làng Biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Qua chương trình kế tiếp Paris By Night 64 – Đêm Văn Nghệ Thính Phòng, một lần nữa Ngọc Hạ đã chinh phục khán giả bằng nhạc phẩm Nhớ nhau (Tuấn Khanh). Với nhạc phẩm Buồn tàn thu của nhạc sĩ Văn Cao trên Paris By Night 65 chủ đề Yêu, tên t.uổi của cô đã trở thành quen thuộc với đông đảo người nghe.

Từ năm 2006, cô trở thành ca sĩ tự do. Ngoài Trung tâm Thúy Nga, cô còn cộng tác với Trung tâm Asia, Trung tâm Vân Sơn, Trung tâm Tình. Ca khúc đầu tiên cô hát cho Trung tâm Vân Sơn là Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, được dàn dựng công phu với vũ đoàn Lạc Hồng trong DVD Vân Sơn 34 – Quê Hương Vùng Trời Kỷ Niệm năm 2006, là một thành công lớn của cô.

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 4

Khả năng của Ngọc Hạ bộc lộ rõ qua những nhạc phẩm mang làn điệu dân ca như: Mái đình làng biển (Nguyễn Cường), Mình ơi (Diệu Hương), Không thể và có thể, Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương), Trăng rơi bên hồ (Nhật Trung). Cùng với những tình khúc như Buồn tàn thu (Văn Cao).

Cô chứng tỏ mình không bị gò bó trong một thể loại cụ thể nào và “biến hóa trong tất cả các cung bậc biểu cảm”, lúc nhẹ nhàng sâu lắng trong các bài pop ballad, lúc tràn đầy năng lượng khi hát ở quãng rất rộng trong Dòng sông xanh (Le beau Danube blue, lời Việt của Phạm Duy), và đầy kịch tính với Con cò (Lưu Hà An) với phong cách rock mang chất liệu dân gian, “Trên đỉnh Phù Vân” (Phó Đức Phương) với chất chầu văn hiện đại.

Ngọc Hạ chinh phục được khán thính giả với tiếng hát trong trẻo và nghệ thuật diễn tả tình cảm qua những ca khúc do cô trình bày, cũng như “bằng giọng hát trau chuốt, những đoạn lên cao được vuốt thật ngọt”. Cô chọn lọc ca khúc kỹ càng, thường là những bản nhạc có thể chuyên chở tình cảm quê hương, con người với lời lẽ mượt mà, hoài niệm và tìm cho mình nét riêng trong việc hát lại những nhạc phẩm vang bóng một thời.

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 5

Có thể nói, Ngọc Hạ là mảng màu khác biệt trong giới văn nghệ hải ngoại. Nếu nhiều ca sĩ đồng nghiệp chuyên dòng bolero thì Ngọc Hạ định danh mình qua các ca khúc khoe giọng, trưng trổ kỹ thuật và đậm sắc Bắc Bộ. Nhờ vậy, cô có vị trí và đối tượng khán giả riêng. Vì chất riêng trội bật, Ngọc Hạ thường hát solo. Thỉnh thoảng, cô kết hợp với vài nam ca sĩ như Quang Lê, Thiên Tôn…

Quang Lê và Ngọc Hạ được biết đến là cặp song ca ăn khách tại hải ngoại lẫn trong nước suốt gần 20 năm qua, gắn liền với sân khấu Thúy Nga.

Quang Lê từng kể về những kỷ niệm đẹp với Ngọc Hạ: “Tôi và Ngọc Hạ được biết đến là cặp song ca ăn ý trên sân khấu hải ngoại hàng chục năm nay. Chúng tôi đến với nhau là một nhân duyên và gắn bó sâu sắc. Thời đó, tôi và Ngọc Hạ đi hát với nhau ở khắp các chùa, nhà thờ, đâu cũng có nhau.

Cơ duyên đầu dẫn chúng tôi đến với nhau là cuốn Thúy Nga Paris by night. Lúc đó, cả tôi và Ngọc Hạ đều là ca sĩ mới, xuất hiện trên Thúy Nga được vài lần. Sau khi ghi hình chương trình đó xong, cả tôi và Ngọc Hạ nhìn vào tờ poster vô cùng xúc động. Hai đứa ca sĩ mới như chúng tôi lại được để hình ngay trung tâm poster là điều vô cùng hạnh phúc”.

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 6

Ngọc Hạ nghe vậy cũng liền bày tỏ về Quang Lê: “Lần đó, chúng tôi hát bài Ai ra xứ Huế. Quang Lê còn rất gầy và thư sinh, tôi ra sân khấu nhìn cậu ấy mà giật mình vì quá đẹp trai. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác đó”.

Tiếp đó, Quang Lê hé lộ về gia thế hiện tại của Ngọc Hạ: “Tôi hát chung với Ngọc Hạ từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ gặp lại khá bất ngờ vì cô ấy đã trở thành bà chủ. Chồng Ngọc Hạ là một người rất quyền lực tại hải ngoại. Tôi mà làm show ca nhạc là phải nhờ tới ông xã Ngọc Hạ.

Chẳng riêng gì tôi mà tất cả người Việt ở quận Cam mỗi khi làm chương trình liên quan đến nghệ thuật đều phải nhờ tới ông xã Ngọc Hạ vì anh ấy có cty về ánh sáng, âm thanh. Chồng Ngọc Hạ làm sân khấu rất đẹp, được lòng giới nghệ sĩ nên ai cũng muốn nhờ tới anh ấy. Bây giờ gặp Ngọc Hạ tôi toàn gọi là bà chủ và mong bà chủ giả.m giá cho nghệ sĩ chúng tôi”.

Được biết, Ngọc Hạ kết hôn vào tháng 7/2017. Ông xã cô là Robert (tên Việt Nam là Việt Anh), anh hiện đang điều hành một cty chuyên về âm thanh, ánh sáng và xây dựng sân khấu. Vợ chồng ca sĩ sống với nhau rất hạnh phúc, đầm ấm hòa thuận.

Ca sĩ Ngọc Hạ: giọng ca Bắc Bộ trong trẻo, đầy đặn, sánh đôi cùng Quang Lê nổi tiếng một thời - Hình 7

Ngọc Hạ từng chia sẻ về chồng của mình rằng: “Thực ra chồng tôi là dân kinh doanh nhưng cũng có tâm hồn rất nghệ sĩ nên luôn muốn giúp đỡ các anh chị em nghệ sĩ làm chương trình. Tính chồng tôi rất tốt bụng”.

T.uổi 43 của Ngọc Hạ rất bình yên. Cô thường quay video đời thường để trò chuyện với khán giả. Những câu chuyện kể của Ngọc Hạ thường chỉ xoay quanh âm nhạc và gia đình. Có thể thấy cô đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.