Cải cách hưu trí tại Séc: Những người hiện 30 tuổi có thể về hưu vào năm 68 tuổi

Liên minh chính phủ Séc đang bắt đầu đưa ra thông tin rõ ràng hơn về việc tăng tuổi nghỉ hưu sau năm 2030. Theo đó, những người hiện đang 50 tuổi có thể nghỉ hưu ở tuổi 66, nhưng người hiện đang 40 tuổi có thể nghỉ hưu khi chưa đến 67 tuổi và những người hiện đang ở trước 34 tuổi có thể nghỉ hưu ở tuổi 68.

Từ trước đến nay, chính phủ Séc muốn dừng tăng tuổi nghỉ hưu ở mức 65 tuổi cho đến năm 2030, nhưng hiện tại họ lại đang lên kế hoạch di chuyển mức tuổi này lên cao hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Séc Zbyněk Stanjura (ODS) cho biết: “Sau năm 2030, một nhóm lớn dân số sẽ bắt đầu nghỉ hưu. Vì vậy để duy trì lương hưu hợp lý, chúng tôi cần tranh luận về điều này. Các quy tắc được thiết lập rõ ràng đến năm 2030 và sẽ không có gì thay đổi, nó đã được đưa ra trong thời gian dài.”

Kế hoạch mới về việc tăng độ tuổi nghỉ hưu của chính phủ không áp dụng đối với những người hiện đang hưởng lương hưu và những người hiện đang trên 57 tuổi, mà áp dụng cho những người khác. Độ tuổi nghỉ hưu có thể tăng 1 đến 2 năm tùy thuộc vào độ tuổi hiện tại của người đó.

Trong tài liệu nội bộ của Bộ Lao động đề xuất, độ tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau năm 2030. Người hiện đang 50 tuổi sẽ về hưu vào năm 66 tuổi, những người hiện đang 43 tuổi sẽ về hưu vào năm 67 tuổi và những người 30 tuổi sinh trước năm 1989 sẽ về hưu vào năm 68 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Lao động không muốn đề cập đến tài liệu nội bộ nhưng ông thừa nhận việc tăng tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng, những người làm trong các ngành nghề sử dụng nhiều sức lao động có thể nghỉ hưu sớm.

Những người có thể nghỉ hưu sớm là người trong các ngành như luyện kim, mài kim loại hay lắp ráp… hiện tại Séc có khoảng 500.000 người.

Đồng thời những người phụ nữ có con cũng sẽ được nghỉ hưu sớm. Những người phụ nữ có 1 con sẽ có thể nghỉ hưu vào lúc 63 tuổi 8 tháng và người có 2 con có thể nghỉ hưu sớm hơn 1 năm.

Những đề xuất và kế hoạch sẽ sớm được đưa ra thảo luận tại Hạ viện.

(tamdamedia)