Cái giá mà thương tín phải chịu sau khi vô ơn với 3 MTQ: Tiền hết tình tan, nghèo vẫn hoàn nghèo

Nghệ sĩ đào hoa Thương Tín không còn chỗ đứng trong lòng khán giả Việt, tất cả cũng bởi những ồn ào trên MXH.

Là tài t.ử một thời nổi danh của điện ảnh Việt, Thương Tín gây dấu ấn bởi vẻ ngoài điển trai và khả năng nhập vai đỉnh. Anh từng có thời tiêu pha hoang phí, 1 đêm vung hết cả cây vàng. Thế nhưng tài sản suốt nhiều năm đóng phim lại hết nhẵn khi về già. Thương Tín sống cuộc đời kham khổ bên vợ trẻ và con gái, chật vật bơi giữa Sài Gòn hoa lệ.

Khi được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi kêu gọi giúp đỡ, Thương Tín như “vớ được cọc”, vui vẻ nhận tiền và xe hơi của các mạnh thường quân trong ngoài nước. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, số tiền kia đã không cánh mà bay. Diễn viên Thương Tín và vợ trẻ đòi nốt Trịnh Kim chi hơn 200 triệu triền bảo hiểm của con gái, tạo nên làn sóng phẫn nộ trên MXH.

Nam nghệ sĩ còn livestream tố Kim Chi biển thủ tiền quyên góp của mình, giữ tiền để gửi ngân hàng lấy vài đồng tiền lãi. Thái độ của Thương Tín đối với ân nhân của mình khiến tất thảy khán giả đều ngao ngán.

Nhận tiền từ Trịnh Kim Chi, nhưng đổi lại Thương Tín mất đi nhiều, nhất là sự tín nhiệm yêu quý của khán giả còn sót lại dành cho ông.

Giờ nhắc đến Thương Tín, người ta nhắc đến một người nghệ sĩ vô ơn, có người còn nhắn tin cho mạnh thường quân khuyên rằng đừng nên giúp đỡ Thương Tín kẻo rước họa vào thân.

Cả ba người từng giúp đỡ Thương Tín đều quay lưng, bao gồm nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, nhạc sĩ Tô Hiếu và MC Phạm Anh. Nam tài t.ử công khai nghi ngờ ân nhân: “Lúc hôn mê bất tỉnh không biết gì hết, MC Phạm Anh mới dẫn vợ tôi đi ngân hàng, làm một cái tài khoản khác mà không hỏi ý tôi luôn. Tôi không biết luôn. Sau này tôi mới biết. Bây giờ tôi nói em nghe, những điều tốt xấu thì sau này mình mới biết chứ còn bây giờ mình nói như vậy không phải ai dẫn đi làm tài khoản cũng tốt sao. Mình không hồ đồ như vậy. Tôi không có tài khoản. Tự nhiên dẫn vợ tôi đi mở cái tài khoản như thế là tôi thấy hơi kì kì”.

Nam MC Phạm Anh bức xúc chia sẻ: “Tôi nghiệm thu việc giúp đỡ chú ấy tầm 1 tuần sau đó rồi và không liên quan gì nữa”. Mới nhất là nhạc sĩ Tô Hiếu – người từng tặng xe máy cho Thương Tín, cũng tuyên bố “quay lưng” với nam diễn viên.

Trên  Bách khoa toàn thư mở – Wikipedia, thông tin của Thương Tín bị chỉnh sửa với lời lẽ không mấy tốt đẹp. Cụ thể, trong phần giới thiệu về tài tử phim “Biệt động Sài Gòn” ghi: “Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (sinh năm 1956), là một diễn viên điện ảnh hết thời Việt Nam”.

Sau tất cả, Thương Tín sống trong căn nhà thuê chật chội chưa đầy 20m2, trong túi thậm chí không có nổi 100.000 đồng. Được giúp đỡ nhưng không biết trân trọng, cuộc sống của Thương Tín lại trở về “cái máng lợn cũ” mà thôi!

Cái giá đắt mà Thương Tín phải chịu sau ồn ào vô ơn với 3 MTQ