Cầm 1 tỷ rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường liên tiếp gặp ‘quý nhân’, được ‘phù trợ’ từ A-Z

Sau khi dọn khỏi nhà Phi Nhung với số tiền 1 tỷ đồng, Hồ Văn Cường như bước sang một trang mới hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa với sự “phù trợ” của nhiều “quý nhân” vừa giàu có vừa nổi tiếng.

Hồ Văn Cường được biết đến là tài năng nhí trưởng thành từ cuộc thi âm nhạc Vietnam Idol Kids 2016. Sau khi giành được vị trí quán quân vô cùng thuyết phục, giọng ca sinh năm 2003 bất ngờ được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi, cùng bố mẹ chuyển lên Sài Gòn học tập và hoạt động nghệ thuật. Đâu ai ngờ được 5 năm sau, “cơ duyên” tưởng như thay đổi số phận cậu bé nghèo năm nào lại là nguồn cơn cho những ồn ào, tai tiếng.

Bắt nguồn từ đoạn tin nhắn Hồ Văn Cường không hài lòng với gia đình mẹ nuôi, dư luận thêm sôi sục khi hay tin phía Phi Nhung hoàn toàn không trả cát xê đi diễn của Hồ Văn Cường trong 5 năm. Ngay cả 200 triệu tiền thưởng từ cuộc thi Vietnam Idol Kids cậu bé và bố mẹ cũng không được đụng tới suốt ngần ấy năm. Trước sức ép của khán giả, sau khi Phi Nhung qua đời, ekip cố ca sĩ đã trả 500 triệu tiền cát xê cho 5 năm và “cho thêm” 500 triệu để Hồ Văn Cường rời khỏi nhà. Cậu bé nghèo còn phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính ekip, bạn bè và fan của mẹ nuôi thời gian qua.

Cuộc đời rẽ sang hướng khác khi liên tiếp được quý nhân phù trợ…

Những ngày gần đây, hình ảnh Hồ Văn Cường xuất hiện bên “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn và đại gia Nguyễn Đức Thụy ( hay còn gọi là “bầu” Thụy” trở thành chủ đề hot nhận sự quan tâm lớn từ khán giả.

Hóa ra, suốt nhiều tháng qua, Ngọc Sơn đảm nhiệm vai trò giống như người thầy, dạy dỗ Cường thanh nhạc để cậu bé có thể hoàn thiện từ phát âm, lấy hơi cho đến luyến láy khi hát. Giọng ca Tình Cha cho rằng con nuôi Phi Nhung sở hữu âm sắc đẹp, lạ, tốt, chỉ cần sửa duy nhất về phát âm. “Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên, với điều kiện là em ấy phải chăm chỉ. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Hồ Văn Cường”.

Được Ngọc Sơn chỉ bảo về nghệ thuật, Hồ Văn Cường còn được bầu Thụy hết lòng ủng hộ. Đại gia sàn chứng khoán là người đầu tiên tuyên bố giúp đỡ nam ca sĩ sinh năm 2003 giữa ồn ào phải rời khỏi nhà mẹ nuôi. Cho đến hiện tại, ông vẫn sẵn sàng cùng em hoàn thiệ mọi thứ, hỗ trợ từ A-Z nếu Cường chấp thuận. Bầu Thụy cũng thẳng thắn khuyên nhủ Hồ Văn Cường nên học hỏi nhiều hơn từ nghệ thuật cho đến cách sống, cụ thể là biết thể hiện thái độ rõ ràng, không được để những vấn đề riêng tư ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ca hát.

Hồ Văn Cường rạng rỡ xuất hiện cùng bầu Thụy và Ngọc Sơn

Được biết tới đây, Hồ Văn Cường sẽ tham gia vào chương trình Little Stars Big Dream. Sự trở lại đầu tiên của cậu bé sau những ồn ào, thị phi nhiều tháng qua rất được khán giả quan tâm, chờ đón.

“Quý nhân” đặc biệt nhất của Hồ Văn Cường…

Ngoài “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn và bầu Thụy, “quý nhân” mà Hồ Văn Cường cần cám ơn nhiều nhất chính là fan và những khán giả ủng hộ cho em suốt thời gian qua. Trước hết là cảm mến tài năng của giọng ca sinh năm 2003, trân trọng bản tính cách chân thật, hiền lành và quan trọng là đông đảo khán giả đều đồng cảm, thương xót cho cậu bé nghèo mới 18 tuổi đã phải chịu nhiều bất công, áp lực.

Đông đảo khán giả yêu mến, tin tưởng và ủng hộ Hồ Văn Cường vô điều kiện

Không riêng gì Hồ Văn Cường mà bất cứ ai muốn trở thành nghệ sĩ cũng cần đến sự ủng hộ và đón chào của khán giả. Không cần giải thích phân bua, không cần PR rầm rộ, sự “may mắn” của Hồ Văn Cường là nhờ vào cái tài và cái tâm của em. Hi vọng với sự giúp sức to lớn từ vị “quý nhân” đặc biệt này, Cường sẽ ngày càng thành công hơn nữa và luôn biết trân trọng, 1 lòng cống hiến và hướng về khán giả!