Canada đặt mục tiêu tăng mạnh số lượng người nhập cư, sẽ tạo điều kiện nhập quốc tịch cho lao động tạm thời người nước ngoài trong 3 năm tới

Canada sẽ tạo điều kiện nhập quốc tịch cho lao động tạm thời người nước ngoài, người xin tị nạn và sinh viên quốc tế nhằm bù đắp sự thiếu hụt nhân lực lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vancouver, Canada. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Chính phủ liên bang Canada đang đẩy mạnh các mục tiêu nhập cư trong ba năm tới và sẽ tạo điều kiện nhập quốc tịch cho lao động tạm thời người nước ngoài, người xin tị nạn và sinh viên quốc tế đang theo học tại Canada, nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, cụ thể, quốc gia Bắc Mỹ này dự kiến sẽ chào đón lần lượt trong các năm 2021, 2022 và 2023 số người có thẻ thường trú nhân (PR) là 401.000 (mục tiêu trước đây là 351.000), 411.000 (mục tiêu trước đây là 361.000) và 421.000.

Kế hoạch mới này được dựa ra trên cơ sở giả định rằng hoạt động đi lại quốc tế sẽ trở lại bình thường vào năm 2021.
Năm 2020, do biên giới và các văn phòng cấp thị thực đóng cửa, các chuyến bay quốc tế nhỏ giọt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Canada chỉ đón được một phần trong số 341.000 người nhập cư mà nước này dự kiến.

Để bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt trên, Chính phủ Canada sẽ tiến tới cấp quy chế PR cho một số lao động tạm thời người nước ngoài hiện đang ở nước này.

Thông thường, những lao động này sẽ bị yêu cầu trở về nước khi thị thực của họ hết hạn.

Tương tự, sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học của Canada có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ thường trú.

Ngoài ra, những người xin tị nạn, bao gồm những người đã vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada mà đã tìm được việc làm và thiết lập mối quan hệ với cộng đồng của họ, cũng có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ thường trú nhân./.