Canada: Quốc gia của nhiều lễ hội độc đáo

Được mệnh danh là một trong những quốc gia thú vị nhất hành tinh, xứ sở lá phong là nơi nổi tiếng với cuộc sống hoang dã đa dạng, cùng các cảnh quan thiên nhiên phong phú. Bên cạnh đó, là một nền văn hoá truyền thống vô cùng đặc sắc với hàng loạt lễ hội diễn ra quanh năm. Để khám phá cuộc sống của người dân địa phương nơi đây, du khách sẽ có rất nhiều cách. Tuy nhiên, bên cạnh tham quan thì hoà mình vào không khí sôi động của các lễ hội Canada có lẽ vẫn là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Khác hẳn với sự hiện đại thường thấy, bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng Canada có rất nhiều lễ hội truyền thống đặc trưng. Hãy cùng Canada Plaza điểm qua những lễ hội đặc sắc bạn không nên bỏ lỡ nhé.

Lễ hội ánh sáng – Celebration of Light (Vancouver)

Là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất Canada, lễ hội Celebration of Light còn được gọi là Lễ hội ánh sáng hay Lễ hội bắn pháo hoa. Đây là một cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tổ chức thường niên tại thành phố sôi động Vancouver, Canada.

Celebration of Light 2022 - lễ hội pháo hoa ở Vancouver

Được tổ chức vào ngày 25/7 hằng năm và kéo dài 4 ngày, lễ hội này mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến với Vancouver. Celebration of Light có thể được xem là lễ hội mùa hè được mong chờ nhất của người dân nơi đây.

Đến với lễ hội này, bạn sẽ được chứng kiến những màn pháo hoa độc đáo, đa dạng, rực rỡ sắc màu từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Lễ hội cao bồi – Calgary Stampede (Alberta)

Thành phố Calgary, bang Alberta nổi tiếng từ lâu với lễ hội cao bồi Calgary Stampede, được xem là một trong những sự kiện lớn nhất hằng năm của Canada. Lễ hội này được tổ chức vào tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng 7, kéo dài 10 ngày với các hoạt động như diễu hành ngoài trời, đua ngựa, đua xe ngựa,… được gọi là lễ hội rodeo.

Lễ hội Calgary Stampede Canada - Lễ hội cao bồi lớn nhất hành tinh

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động khác được tổ chức như biểu diễn ca nhạc, hội chợ, triển lãm nông nghiệp,… Bạn sẽ rất ấn tượng khi được chứng kiến cuộc diễu hành trong lễ hội bởi quy mô của nó còn lớn hơn cả những cuộc diễu hành quanh sân vận động trong những sự kiện thể thao lớn như World Cup. Vì vậy mà lễ hội này còn được mệnh danh là cuộc trình diễn ngoài trời lớn nhất thế giới.

Lễ hội mùa đông – Quebec Winter Carnival (Quebec)

Canada luôn được biết đến với hình ảnh trắng xóa của những lớp tuyết dày mùa đông. Tại thành phố Quebec, mùa đông đến cũng là lúc người dân nơi đây háo hức mong chờ lễ hội mùa đông lớn nhất thế giới – Quebec Winter Carnival.

Lễ hội mùa đông Quebec

Đây là một lễ hội thường niên được tổ chức vào cuối tháng 1, đầu tháng 2, là khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông và kéo dài 17 ngày. Trong suốt thời gian lễ hội, có rất nhiều các hoạt động ngoài trời diễn ra như trượt tuyết, trượt băng, đi xe ngựa trượt tuyết, câu cá tuyết,…

Và đặc biệt, một hoạt động thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách đến đây chính là cuộc thi chạm khắc tuyết. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những công trình chạm trổ băng tuyết tinh xảo từ những nhà điêu khắc tài ba mà không nơi nào có thể có được.

Lễ hội tôm hùm Shediac (New Brunswick)

Tỉnh bang New Brunswick – xứ sở của những con tôm hùm lớn nhất thế giới, cũng là nơi đánh bắt tôm hùm lớn và mang lại giá trị cao cho ngành xuất khẩu thủy sản của Canada. Vậy nên không có gì lạ khi người dân vùng New Brunswick dành hẳn 4 ngày đầu tháng 7 để tổ chức lễ hội về món ăn đặc trưng của vùng đất này.

Lễ hội tôm hùm lớn nhất thế giới – Cùng trải nghiệm thiên đường lễ hội ẩm  thực đặc sắc tại Canada
Lễ hội tôm hùm Shediac là lễ hội hoành tráng nhất vùng New Brunswick hằng năm. Vào thời gian tổ chức lễ hội, có rất nhiều hoạt động diễn ra như cuộc thi chế biến tôm hùm, thi ăn tôm hùm, thi uống bia, các trò chơi, các chương trình biểu diễn ca nhạc,…

Ngoài ra, ở phía tây thị trấn Shediac có công viên Rotary Park, là nhà tôm hùm lớn nhất thế giới, thu hút rất nhiều khách tham quan trong thời gian diễn ra lễ hội.

Liên hoan nhạc Jazz Montreal (Quebec)

Chương trình liên hoan nhạc Jazz thường được tổ chức vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tại Montreal. Đây là một chương trình liên hoan âm nhạc rất lớn khi có khoảng 500 buổi biểu diễn với hơn 2000 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia khác nhau.

Lễ hội liên hoan nhạc Jazz tại Montreal Canada trong 2021 | Canada, Lễ hội,  Quebec

Tại đây, bạn có thể thưởng thức những tác phẩm điêu luyện của những tên tuổi lớn không chỉ trong thể loại nhạc Jazz mà còn ở những thể loại âm nhạc khác. Hãy thử một lần hòa mình vào những giai điệu âm nhạc đầy sôi động này nhé.

Quốc khánh Canada

Với người dân Canada, ngày 1 tháng 7 có một ý nghĩ vô cùng trọng đại, đó chính là ngày quốc khánh của xứ sở lá phong. Trong dịp lễ này, người dân khắp đất nước Canada đều nghỉ ngơi và tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng thú vị. Mọi người hầu hết sẽ mặc những trang phục có gam màu chủ đạo là trắng và đỏ như màu của lá quốc kỳ. Thậm chí bạn sẽ bắt gặp nhiều người khoác quốc kỳ trên người và diễu hành khắp các con phố.

Vào ngày này, đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp hình ảnh mọi người nhảy múa, hát ca và thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời. Và đây cũng chính là lý do vì sao, du khách đến Canada sẽ được thưởng thức rất nhiều lễ hội tuyệt vời trong suốt tháng 7 này.

(Canada.vn)