Canada tăng lãi suất để chống lạm phát

Ngân hàng trung ương Canada (BoC) ngày 1/6 đã tăng lãi suất cho vay thêm 0,5 điểm phần trăm từ 1% lên 1,5% trong một nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng vọt.

Trong một tuyên bố, BoC cho biết trong tháng Tư tỷ lệ lạm phát đã tăng lên 6,8%, mức cao nhất trong 31 năm do giá năng lượng và thực phẩm cao hơn. Ngân hàng này cảnh báo lạm phát có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa trong ngắn hạn, trước khi dịu bớt.

Lạm phát tăng vọt đang gây căng thẳng về tài chính đối với nhiều hộ gia đình. Vào tháng 4/2022, mức lương trung bình theo giờ tăng 3,3% (so với cùng kỳ năm trước), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với lạm phát – có nghĩa là người lao động bình thường đang thấy sức mua của họ giảm, một xu hướng đã xảy ra trong vài tháng trở lại đây.
Theo Cơ quan Thống kê Canada, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada trong quý I/2022 tăng 3,1%, so với mức tăng 6,6% trong quý IV/2021. Mặc dù mức tăng trưởng đó phù hợp với kỳ vọng của BoC, nhưng thấp hơn so với ước tính 5,2% của các chuyên gia tài chính.
Dù vậy, kinh tế Canada cũng tăng trưởng tốt hơn so với các nền kinh tế lớn khác trong quý đầu tiên bị xáo trộn bởi biến thể Omicron, chẳng hạn như Mỹ và Nhật Bản đã công bố GDP giảm vào đầu năm nay./.