Cặp vợ chồng ở Nhật cứ 3 năm ly hôn một lần

Lý do cứ 3 năm cặp đôi lại ly hôn và tái hôn xuất phát từ một điều luật của Nhật Bản.

{keywords}

Cặp vợ chồng này cứ 3 năm lại ly hôn và tái hôn một lần để luân phiên sử dụng họ của mỗi người

Một cặp vợ chồng Nhật Bản đã không thể quyết định sẽ lấy họ của ai sau khi kết hôn. Cả hai đều không muốn bỏ họ gốc của mình. Cuối cùng, họ đã quyết định sẽ tôn trọng mong muốn của nhau là luân phiên đổi họ.

Cả hai đều 32 tuổi, sống ở ngoại ô Hachioji, phía tây Tokyo. Người chồng là một công chức, trong khi người vợ làm cho doanh nghiệp. Họ quen biết nhau từ thời đại học. Sau một vài tháng hẹn hò, hai người bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, người vợ lại không muốn đổi họ sang họ của chồng theo truyền thống. Trong khi người chồng đáp trả: “Không phải phụ nữ thường đổi họ theo chồng sao?”. Câu nói ấy của người chồng khiến 2 người cãi nhau.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai bắt đầu đi làm và những cuộc trò chuyện của họ về hôn nhân ngày càng trở nên thực tế hơn. Một ngày nọ, trong cuộc trò chuyện ở công sở, người đàn ông nghe nói về một cặp đôi cứ 3 năm lại đổi họ một lần. Anh về kể với vợ và cả hai quyết định cũng sẽ làm như vậy. Năm 2016, họ làm đám cưới và sử dụng họ của người chồng trong 3 năm hôn nhân đầu tiên.

Người vợ – đang làm việc cho một công ty nước ngoài – dự định sử dụng tên gốc của mình ở nơi làm việc. Nhưng do các vấn đề an ninh, chẳng hạn như có thể bị đánh cắp danh tính, việc sử dụng 2 họ là không được phép. Cô được yêu cầu sử dụng họ hợp pháp của mình theo họ người chồng. Cô cảm thấy chán nản mỗi khi có ai đó gọi cô bằng họ này.

Ba năm sau, cặp đôi đệ đơn ly hôn, sau đó lại đăng ký kết hôn bằng họ của người vợ. Đến tháng 7 năm nay, họ sẽ ly hôn và tái hôn một lần nữa để dùng họ của người chồng.

{keywords}

Vợ chồng đạo diễn Kazuhiro Soda là trường hợp đầu tiên được công nhận tình trạng hôn nhân khi dùng họ riêng bởi vì họ kết hôn ở Mỹ.

Còn một cách khác để các cặp đôi người Nhật được giữ nguyên họ của mình, đó là kết hôn ở nước ngoài. Trước đó từng có một trường hợp tương tự là cuộc hôn nhân của đạo diễn Kazuhiro Soda và vợ là Kiyoko Kashiwagi. Họ kết hôn ở Mỹ, theo luật của New York vào năm 1997 bằng họ riêng của mình. Đến năm 2018, họ nộp đơn đăng ký kết hôn theo họ riêng tại Văn phòng Chiyoda, Tokyo nhưng bị từ chối.

Nhưng đến tháng 4/2021, Toà án Tokyo đã công nhận tình trạng hôn nhân của họ ở Nhật Bản. Đây cũng là trường hợp đầu tiên cuộc hôn nhân giữa 2 người có họ khác nhau ở nước ngoài được công nhận ở Nhật Bản.

Đăng Dương (Theo The Mainichi)