“Cậu ấy yếu ớt, không có năng lượng, bị hen suyễn và không thể chạy”

Gary Neville đã từng đánh giá rất thấp Paul Scholes khi cả 2 chỉ mới chập chững bước vào sự nghiệp chơi bóng ở Manchester United.

 Gary Neville vừa lên tiếng tiết lộ với báo giới rằng, anh nghĩ Paul Scholes không có đủ thể chất để chơi bóng đỉnh cao khi cả 2 mới xuất hiện tại học viện Man United.

 Neville thừa nhận, Scholes có thể trận quá nhỏ, yếu ớt và dễ dàng bị đẩy ngã trong một tình huống tranh chấp.

 “Cậu ấy không thể đối phó với những gì đang xảy ra xung quanh mình, nhất là về mặt thể hình, thể lực,” Neville tiếp lời.

 Thậm chí trong năm 1992, Scholes còn rất ít khi được trao cơ hội ở đội trẻ. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, Scholes đã phát triển vượt bậc.

 Nhưng cuối cùng, Neville tiết lộ, BLĐ đội bóng vẫn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào Scholes dù khi ấy, Scholes có những mặt hạn chế nhất định về thể hình, thể lực và còn bị hen suyễn.

 Scholes trong đội hình trẻ của tuyển Anh.

 Sau khi dần bắt nhịp được với đồng đội, Scholes trở thành nhân tố không thể thiếu của Man United.

 Kể từ khi ra mắt đội 1, Scholes giành tới 25 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau.

 Một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của Scholes là cú sút tung lưới Barcelona giúp Man United lọt vào trận chung kết để rồi đánh bại nốt Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League năm 2008.

Thành tích đồ sộ của Paul Scholes với Man United:

Premier League: 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13

FA Cup: 1995–96, 1998–99, 2003–04

Football League Cup: 2008–09, 2009–10

FA Charity Shield/FA Community Shield: 1996, 1997, 2003, 2008, 2010

UEFA Champions League: 1998–99, 2007–08

Intercontinental Cup: 1999

FIFA Club World Cup: 2008

Video ngôi đền huyền thoại Paul Scholes: