Cầu thủ có tỷ lệ thắng thấp nhất Premier League: Gọi tên Lukaku

Mỗi khi Romelu Lukaku xuất hiện trong đội hình chính, tỷ lệ thắng của Manchester United đã sụt giảm rất mạnh.

Romelu Lukaku – Manchester United (-47.5%)

Đang có rất nhiều tin đồn về việc Man Utd đã tính đến chuyện bán Romelu Lukaku vào mùa Hè tới để nhường chỗ cho một tiền đạo khác. Đây là điều không quá khó hiểu, khi tiền đạo người Bỉ đã có một mùa giải quá đáng thất vọng. Thậm chí khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền chỉ đạo, Lukaku vẫn chưa thể hiện được chút khởi sắc nào như những gì mà các đồng đội của anh như Pogba, Martial,… đã làm được. Theo thống kê, tỷ lệ Man Utd có được thắng lợi khi Lukaku đá chính chỉ là 35.7%, trong khi con số này khi tiền đạo người Bỉ ngồi dự bị là tới 83.3%.

Cầu thủ có tỷ lệ thắng thấp nhất Premier League: Gọi tên Lukaku - Bóng Đá
Tương lai của Lukaku tại Man Utd là rất u ám.

Joe Hart – Burnley (-41.4%)

Trong quá khứ, Joe Hart từng là thủ thành số một của nước Anh, một trong những ngôi sao không thể thay thế trong khung gỗ của gã khổng lồ Man City. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, phong độ của Hart đã sa sút thảm hại và mùa này tình hình cũng không ngoại lệ. Cụ thể sau khi gia nhập Burnley, mỗi khi được bắt chính thì Hart chỉ giúp đội bóng đạt tỷ lệ thắng chỉ là 15.8%, trong khi ở trường hợp ngược lại, tỷ lệ thắng mà The Clarets giành được lên tới 57.1%.

Image result for joe hart burnley

Mario Lemina – Southampton (-38.6%)

Trong mùa giải năm ngoái, Mario Lemina là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng quên của đội chủ sân St Mary. Tiền vệ người Gabon thể hiện phong độ ổn định và là điểm tựa nơi tuyến giữa của đội nhà. Tuy nhiên mùa này phong độ của Lemina đã không còn như trước, thậm chí anh còn được xem là ‘quả tạ’ của toàn đội. Tỷ lệ thắng mà Southampton có được khi Mario Lemina không đá chính là tới 44.5%, còn mỗi khi cầu thủ này đá chính thì tỷ lệ thắng của St Mary giành được là cực thấp với mức 5.9%.

Image result for Mario Lemina

 

Martin Montoya – Brighton (-33.3%)

Trong những phút cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Brighton đã thành công trong việc có được chữ ký của cựu ngôi sao Barcelona là Martin Montoya. Từ thời điểm đó, Montoya cũng đã nhanh chóng trở thành một sự lựa chọn khá thường xuyên bên hành lang cánh phải của đội. Tuy nhiên nhưng con số thống kê có thể khiến HLV Chris Hughton phải nghĩ lại, khi Brighton chỉ có tỷ lệ thắng 16.7% mỗi khi cầu thủ 27 tuổi này đá chính, chưa bằng một nửa so với 50% khi anh vắng mặt.

Related image

Jeff Hendrick – Burnley (-32.1%)

Trong chính sách xoay vòng cầu thủ của Burnley, Hendrick vẫn luôn có được một sự trọng dụng nhất định khi được đá chính tới 15/26 trận. Tuy nhiên sự xuất hiện của Hendrick chỉ giúp đội bóng có được 2 trận thắng trong số trận này. Trong khi đó trong 11 trận đấu mà Hendrick không ra sân ngay từ đầu, The Clarets đã giành chiến thắng tới 5 trận. Quả là một con số rất đáng suy ngẫm.

Image result for Jeff Hendrick