Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê

Ở tuổi 32, nhờ xuất khẩu các sản phẩm ống hút từ tự nhiên như tre, trúc, cỏ sang thị trường châu Âu và Đài Loan (Trung Quốc), Nguyễn Văn Mão đã có thu nhập hàng tỉ đồng mỗi tháng nhờ ý tưởng mới lạ này.

Khởi nghiệp sáo trúc từ năm 22 tuổi mặc kệ lời bàn tán

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 1

Nguyễn Văn Mão, chàng trai trẻ với câu chuyện kinh doanh đầy cảm hứng

Năm 22 tuổi, khi còn là sinh viên năm 3 trường ĐH Kiến Trúc (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Mão chính thức khởi nghiệp với cây sáo trúc mặc kệ mọi lời bàn tán xung quanh, đại loại như: “Thứ tre nứa chẳng kiếm ra tiền này!”. Bắt đầu sự nghiệp từ con số 0, nhưng dường như thời điểm đó, anh có trong tay tất cả, là đam mê và tính kiên định.

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 2

Anh đi khắp nơi để tìm nguyên liệu chất lượng nhất

Từng bước xây dựng thương hiệu với các loại nhạc cụ dân tộc, đến nay, anh đã có hơn 20 hệ thống đại lý, cửa hàng trên toàn quốc.  Am hiểu tre, nứa và biết cách tận dụng lợi thế mà những nguyên liệu quen thuộc này mang lại, Mão chuyển hướng tiếp cận kinh doanh sang một sản phẩm mới, khi mà trong giới trẻ bắt đầu xuất hiện trào lưu không dùng ống hút nhựa.

Bắt đầu sản xuất từ năm 2018, nhưng đến tháng 2/2019, những chiếc ống hút tre đầu tiên mới chính thức ra đời. Để có một chiếc ống hút hoàn thiện, thân thiện với môi trường, người làm phải “tuyển chọn” những cây nứa đủ tuổi, có đường kính 5-13mm ở lồng ngoài, chiều dài đốt 20 cm. Nếu nứa non khi phơi sẽ bị héo, nứa to quá thì ống sẽ không được đẹp.

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 3

Bên trong xưởng sản xuất ống hút tre tại Hà Nội của anh Mão

Cây nứa tiếp tục trải qua khâu cắt, phơi sấy, làm bóng thủ công trước khi được mài 2 đầu tạo độ tinh tế. Ống hút sẽ được luộc, rồi sấy khô ở mức nhiệt 120 độ C, đủ thích hợp đảm bảo ống không còn nước. Sau khi hoàn thiện, ống hút tre mặt ngoài có độ trơn nhẵn của vỏ, bên trong có lớp lụa, được làm sạch 100%, khi sử dụng có thêm mùi nứa đặc trưng thanh nhẹ dễ chịu.

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 4

“Những ngày ngồi xe máy chạy hàng trăm cây số đến tận nơi để lấy nguyên liệu về trực tiếp mày mò sản xuất ống hút là những ngày đầu khó khăn vất vả nhất. Mỗi một người có thể tìm ra một nguồn nguyên liệu khác nhau nhưng không phải cái nào cũng đưa vào sản xuất được”. Anh Mão chia sẻ

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 5

Nhân công đều được yêu cầu thật chỉn chu, cẩn thận trong suốt quá trình sản xuất

Anh Mão mở một xưởng ở Hà Nội, đây được xem là “cái nôi” tiền đề vốn sản xuất sáo trúc, được mở rộng để chế tạo ống hút tre. Khi nhu cầu quá lớn, anh mở xưởng thứ 2 tại Đồng Nai. Xưởng thứ 3 cũng ra đời tại Gia Lai – trung tâm khai thác nứa. Và cuối cùng, xưởng sản xuất lớn nhất được đặt tại quê nhà Tân Kỳ, Nghệ An với quy mô 5 triệu ống/ tháng. Khoảng 20 ngày nữa, những sản phẩm đầu tiên sẽ ra đời tại đây, cung cấp 3 đến 5 triệu ống mỗi tháng.

Hướng đến thị trường quốc tế

Thời điềm đầu, anh tiếp xúc với những khách hàng đơn lẻ, đặt từ 1.000 đến 2.000 ống. Sau này, khách nước ngoài chủ động tìm đến, đặt hàng với số lượng cực lớn. Hiện tại, nhu cầu của khách hàng đã vượt quá năng lực sản xuất của doanh nghiệp Mão Mèo. Anh đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU, ở Châu Á hiện chỉ mới bán tại Đài Loan. Sau khi ổn định hơn, có thể ống hút tre mang thương hiệu Việt Nam sẽ đặt chân tới các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 6

Ông hút tre của Nguyễn Văn Mão đã xuất khẩu sang nhiều nước

Xưởng sản xuất đặt tại Đồng Nai của anh Mão hiện đang hoạt động ổn định và cho ra đời sản lượng 10 triệu ống mỗi tháng.

Là người đi đầu trong việc sản xuất ống hút tre Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới, hiện tại anh Nguyễn Văn Mão có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi tháng và được bạn bè quốc tế khen ngợi và đánh giá rất cao dòng sản phẩm thân thiện với môi trường này.

2 năm miệt mài đi thi THPT Quốc Gia, từng học qua 5 trường ĐH

Nguyễn Văn Mão làm kinh doanh giỏi, điều này không ai có thể bàn cãi. Không chỉ vậy, bạn sẽ phải ngạc nhiên hơn nữa về hành trình 12 năm luyện bút đi thi ĐH của chàng thanh niên thú vị này.

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 7

Anh Mão tham gia kì thi THPT Quốc gia năm 2019

Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2919, anh Mão là một thí sinh đặc biệt tại điểm trường Tân Kỳ. Dù đã tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội, hiện đang theo học năm 3 ĐH Công đoàn, anh vẫn quyết định đăng ký dự thi năm 2019, thử sức với khoa “Thương mại điện tử” của ĐH Thương mại (Hà Nội).

Chàng trai 9x đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới: Thu gần 10 tỷ đồng/tháng, chủ 29 cửa hàng sáo trúc, 12 năm miệt mài thi ĐH vì đam mê - ảnh 8

Anh cũng đang quản lý 29 cửa hàng sáo trúc với khoảng 120 lao động

Được biết, đây là lần thứ 12 anh “vượt vũ môn” cùng các thí sinh khác trên khắp cả nước. Năm 2006, Nguyễn Văn Mão lần đầu tiên đi thi ĐH nhưng không đỗ. Năm 2007, anh tiếp tục dự thi và đủ điểm xét tuyển vào ĐH Vinh. Từ năm 2008 đến 2018, sĩ tử này quen mặt tại các trường thi thêm 9 lần nữa với số điểm trung bình trên 20 điểm. Anh từng học 4 trường ĐH trước đó, gồm: ĐH Kiến trúc – Đà Nẵng, ĐH Thủy lợi – Hà Nội, ĐH Kiến trúc – Hà Nội và ĐH Công đoàn – Hà Nội.

Tổng hợp