Chàng trai Việt tỏa sáng trên đất Mỹ, xuất sắc giành học bổng tiến sĩ

Du học Mỹ vẫn luôn là ước mơ của rất nhiều người. Đó được xem như là cơ hội mới để tiếp xúc với nhiều kiến thức mới, mở mang tầm nhìn. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể chạm tay tới ước mơ đó vì học phí cũng như phí sinh hoạt rất đắt đỏ.

Vượt qua tất cả những khó khăn đó, Đăng Lê Hiếu Nguyên (sinh năm 2000) không những xuất sắc giành học bổng vào Đại học Houston (Mỹ) mà còn trúng tuyển học bổng tiến sĩ toàn phần của 4 trường đại học hàng đầu: Rice University, Texas A&M, University of Texas at Austin, University of Houston. Trao đổi với Vietnamnet, Nguyên luôn tâm niệm rằng: “Em nghĩ, dù làm bất kỳ điều gì, sự kiên trì đôi khi quan trọng hơn trí thông minh. Khi học ở bậc tiến sĩ, việc nghiên cứu cũng đòi hỏi phải đọc những bài báo với các khái niệm khá mới. Sự kiên trì, chăm chỉ tìm tòi sẽ giúp bản thân có những phát hiện mới của riêng mình”.

 
Hiếu Nguyên, chàng trai Việt giành học bổng tiến sĩ của 3 trường đại học tại Mỹ. (Ảnh: Vietnamnet)
Hiếu Nguyên, chàng trai Việt giành học bổng tiến sĩ của 3 trường đại học tại Mỹ. (Ảnh: Vietnamnet)

Nền móng để Nguyên có thể giành được học bổng tiến sĩ như hiện tại có thể kể tới những năm tháng đại học. Nguyên là sinh viên của ngành Kỹ thuật Hóa học. Vốn là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) và giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12, Nguyên nhanh chóng tìm được nhiều cơ hội của ngành học này.

Kỳ học năm 2021, Nguyên còn xuất sắc khi là sinh viên có điểm số cao nhất lớp và được một vị giáo sư Mỹ cho phép tham gia vào dự án nghiên cứu liên quan đến năng lượng địa nhiệt. Không chỉ nghiên cứu, chàng trai còn cùng các thành viên tạo mô hình 3D cho dự án này và được lựa chọn để đi tham dự hội nghị.

 
Ngoài việc học, Nguyên cũng tham gia các hoạt động văn hóa khác. (Ảnh: Vietnamnet)
Ngoài việc học, Nguyên cũng tham gia các hoạt động văn hóa khác. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong quá trình học đại học ở Mỹ, Nguyên còn làm trợ giảng ở bộ môn Thủy động lực học và có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều giáo sư giỏi. Việc giúp đỡ được các bạn sinh viên cũng là động lực để Nguyên tiếp tục học sâu hơn với hy vọng sẽ được tham gia giảng dạy sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyên còn tham gia vào Hiệp hội Hóa học Mỹ với vai trò là gia sư tình nguyện. Dù việc học, nghiên cứu bận rộn đến mấy, chàng trai 10X cũng dành 4 – 5 tiếng để hỗ trợ thầy cô giảng dạy bộ môn Hóa. Có thể nói, hành trình trên đất Mỹ của chàng trai Việt vẫn đang phát triển tốt đẹp nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ.

 
Anh chàng hy vọng sẽ trở thành giảng viên sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ. (Ảnh: Vietnamnet)
Anh chàng hy vọng sẽ trở thành giảng viên sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ. (Ảnh: Vietnamnet)

Tương tự như Nguyên, một cô gái Việt cũng đã giành được học bổng của 9 trường đại học tại Mỹ dù mới sinh năm 2004. Với lợi thế có bố mẹ là chuyên gia hàng đầu tại Tổ chức nghiên cứu quốc tế nên Tường Anh đã có cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều kiến thức văn hóa. Đó cũng là xuất phát điểm giúp cô bạn 10X đạt được loạt thành tích khủng như: Giải thưởng Top in the World (Xếp hạng Top thế giới) môn Toán của Hội đồng khảo thí Cambridge, huy chương vàng cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Quốc tế tại Singapore, huy chương bạc Thử thách Vật lý Cao cấp do Đại học Oxford (Vương quốc Anh) tổ chức.

 
Tường Anh có bố mẹ đều là chuyên gia quốc tế nên được tiếp xúc với rất nhiều nên văn hóa từ nhỏ. (Ảnh: Dân Việt)
Tường Anh có bố mẹ đều là chuyên gia quốc tế nên được tiếp xúc với rất nhiều nên văn hóa từ nhỏ. (Ảnh: Dân Việt)

 
Tường Anh sở hữu hàng loạt thành tích khủng ngay khi còn học cấp 3. (Ảnh: Dân Việt)
Tường Anh sở hữu hàng loạt thành tích khủng ngay khi còn học cấp 3. (Ảnh: Dân Việt)

Với sự nỗ lực, Tường Anh đã trở thành học sinh Việt Nam duy nhất giành được học bổng danh giá toàn phần của Đại học Wesleyan. Học bổng toàn phần này cực kỳ hiếm, mỗi năm chỉ có 11 suất dành cho 11 học sinh đến từ 11 quốc gia châu Á.

 
Tường Anh (vị trí số 1) còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao. (Ảnh: Dân Việt)
Tường Anh (vị trí số 1) còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao. (Ảnh: Dân Việt)

 
Tường Anh (áo hồng, hàng ngồi) xuất sắc giành được 9 học bổng đại học ở Mỹ. (Ảnh: Dân Việt)
Tường Anh (áo hồng, hàng ngồi) xuất sắc giành được 9 học bổng đại học ở Mỹ. (Ảnh: Dân Việt)

Dù sống tại Mỹ từ năm lớp 2 nhưng Tường Anh vẫn nói tiếng Việt cực sõi. Mỗi hè, cô bạn đều trở về Việt Nam dạy cho các bạn nhỏ. Không chỉ vậy, Tường Anh còn nấu các món ăn Việt Nam để bán gây quỹ từ thiện trong các hội chợ ẩm thực quốc tế.

 
Cô bạn mở lớp dạy tình nguyện cho mọi người khi có dịp về Việt Nam. (Ảnh: Dân Việt) 
Cô bạn mở lớp dạy tình nguyện cho mọi người khi có dịp về Việt Nam. (Ảnh: Dân Việt) 

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người con Việt Nam dù ở đâu cũng vẫn tỏa sáng, đạt được mục tiêu của mình.