Châu Âu – một nơi đáng sống, nơi mà rủi ro không còn là một phần của cuộc sống nữa

Nguy hiểm nơi đâu cũng có, không có một quốc gia nào dám khẳng định tuyệt đối về điều này. Tuy nhiên khi xếp thứ hạng, Châu Âu nơi đáng sống bởi ít đối mặt với rủi ro hơn cả.

Xã hội càng hiện đại, con người càng mong muốn được tận hưởng một cuộc sống an bình. Vì thế người Việt trong những năm gần đây tìm cách định cư hay nói theo cách khác là “chạy trốn” sang Châu Âu.

Châu Âu nơi đáng sống, nơi mà rủi ro không còn là một phần của cuộc sống nữa - ảnh 1

Châu Âu là điểm đến định cư hấp dẫn cho nhiều người

Lý do người Việt rời quê hương?

Có một chân lý luôn được truyền dạy từ nền giáo dục Việt rằng: “Là người Việt Nam, ai cũng có nghĩa vụ phải xây dựng Tổ quốc” Nhưng khi bạn phải đối mặt cùng quá nhiều rủi ro đến nỗi thường trực, hiển nhiên liệu có chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm một quốc gia đáng sống hơn?

Rủi ro ngay từ những việc nhỏ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày: Khi bạn đối diện với hàng xóm, láng giềng, cư dân hay lớn hơn là cộng đồng mạng luôn tọc mạch, soi mói. Họ tự cho mình quyền phát xét, bình phẩm khiến bất cứ ai phạm một lỗi nhỏ cũng thấy ngột ngạt, khó sống. Đau lòng hơn khi nhiều bạn trẻ trót dại với một sự nông nổi thôi cũng bị công kích, nhiều trường hợp mất mạng, tự tử thương tâm.

Việt Nam một quốc gia còn tồn tại nhiều rủi ro

Rủi ro đến từ việc xã hội Việt ngày càng hỗn loạn hơn, ra đường va chạm nhau một chút có thể đâm chém nhau. Cha đưa con đi công viên chơi không dỗ được con khóc bị đâm chết bởi tưởng bắt cóc trẻ em dù đã phân bua. Hay những kẻ tệ nạn ngang nhiên tồn tại và liên tục gây ra những thảm án đau lòng dưới danh ngáo đá…

Rủi ro đến từ việc bạn mất dần niềm tin vào cuộc sống. Khi mà xã hội đang thiếu đi sự công bằng, nhường chỗ cho tiền, quyền lên ngôi. Cái gọi là “con ông cháu cha” nhiều khi thắng thế so với bằng cấp, tài năng. Đó cũng là lý do mà hiện tượng “chảy máu chất xám” đang diễn ra nhiều hơn.

Lý do Châu Âu nơi đáng sống?

Đến nay con số người Việt rời quê chọn định cư tại một quốc gia khác đáng sống đã liên tục tăng. Nhiều người có điều kiện bỏ ra từ 350.000 EUR thậm chí cao hơn để mua nhà, rồi đáp ứng điều kiện để sở hữu quốc tịch một đất nước Châu Âu khác như Bồ Đào Nha, Úc, Canada, Mỹ…

Định cư Châu Âu không chỉ là ra đi tìm kiếm cơ hội tốt hơn, tương lai tươi sáng hơn mà còn vì họ mong muốn sinh sống tại một quốc gia ít rủi ro hơn.

Đó là những quốc gia được đánh giá là an toàn, thanh bình nhất luôn đạt chỉ số hòa bình cao như Bồ Đào NHA, Thụy Điển, Đan Mạch… đồng thời là “mảnh đất màu mỡ” luôn trọng dụng nhân tài như Úc, Mỹ…nơi cho phép bạn làm việc, cống hiến đúng nghĩa nhất.

Ở Châu Âu bạn còn được hưởng khí hậu trong lành nhất, nơi “thiếu vắng” khói bụi, kẹt xe, không xả rác thải bừa bãi, môi trường tốt đến nỗi bạn không cần hóa trang thành ninja khi ra ngoài, không lo sợ về bệnh phổi như Canada.

Châu Âu nơi đáng sống còn vì đó là nơi lòng tin và sự an tâm của bạn được đảm bảo. Bạn chỉ cần chăm chỉ, có tài, có nhiệt huyết, sự cống hiến ấy được ghi nhận công bằng. Những thành quả lao động ấy được bảo vệ khỏi mọi rủi ro.

Châu Âu nơi đang sống bởi mọi người đều tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt, nhân quyền được bảo vệ tốt nhất. Điều đó giúp bạn có cuộc sống bình yên vô lo.

Tuy nhiên nhiều bạn có phản biện nói như vậy không lẽ Mỹ, Canada, Úc chưa từng có khủng hoảng, rủi ro? Không có sự tuyệt đối cho tất cả mọi nơi trên thế giới nhưng điểm đáng nói ở đây là: Những rủi ro tại Châu Âu là thật sự rung động, hiếm có, khó lường hay thuộc số ít, nguyên nhân do những định chế to lớn. Đồng thời sau đó, nó luôn là bài học cảnh tỉnh để quốc gia đó không phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Nhưng ngược lại đáng buồn là rủi ro tại Việt Nam thường trực từ những điểu nhỏ, xảy ra như một điều tất yếu của cuộc sống, thường lặp lại theo một “vết xe đổ” trước đó.

Châu Âu nơi đáng sống, nơi mà rủi ro không còn là một phần của cuộc sống nữa - ảnh 2

Châu Âu “mảnh đất vàng” cho định cư, sinh sống

Ví dụ như người thân bạn, hàng xóm của bạn hay bạn bè đồng nghiệp có thể sẵn sang lừa đảo bạn nếu có cơ hội. Trộm cắp vặt, tệ nạn xã hội tồn tại ngang nhiên, hoành hành công khai cho đến khi gây ra án. Nhân phẩm của bạn dễ bị chà đạp bởi những người không liên quan. Mà tất cả những điều ấy cứ mặc nhiên tồn tại, thiếu đi sự bảo vệ chính đáng, luật pháp thiếu sự trừng trị nghiêm minh. Chẳng có gì tệ hơn việc bạn luôn khát khao sự yên bình, luôn chấp hành đúng pháp luật lại liên tục chịu rủi ro một cách thụ động, khó lường.

Khác với Châu Âu nơi đáng sống, có nền pháp quyền, người dân có quyền đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm bảo vệ đòi lại công bằng, bảo vệ nhân phẩm, trí tuệ, sức khỏe, tính mạng…

Vì thế dễ hiểu là con người có xu hướng tìm đến  hơn, nơi được bảo vệ, được công nhận và an toàn nhất có thể.