Chia sẻ của 1 Việt Kiều đang sống và làm việc ở Mỹ: Phải thật giàu hoặc thật nghèo, ở giữa là hết

Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, ở Mỹ, bạn phải thật giàu hoặc thật nghèo, vì thu nhập của bạn chính là yếu tố quyết định mức bảohiểm sức khỏe bạn có được.

Năm nay, thu nhập của tôi tăng lên, cho nên những bảohiểm cũ của tôi không còn nữa. Trước đây, khi vợ tôi mới qua thì bảohiểm còn được nhà nước lo vì nó dành cho những người có thu nhậap thấp.

Tôi có tìm hiểu các gói bảohiểm. Gói bảohiểm Medical yêu cầu hai vợ chồng phải có thu nhập dưới 21.000 USD/ năm, mà muốn đủ điều kiện chuyển sang Obamacare thì phải có mức thu nhập dưới 31.000 USD/ năm.

Và nếu, mức thu nhập của vợ chồng bạn trên 31.000 đô la một năm, bạn sẽ phải mua một gói bảohiểm khác, và nó tương đối đắt đỏ, khoảng 450 USD/ tháng.

Chia sẻ của 1 Việt Kiều đang sống và làm việc ở Mỹ: Phải thật giàu hoặc thật nghèo, ở giữa là hết - ảnh 1

Ảnh minh họa

Điều này làm bản thân tôi vôcùng hoangmang. Khoảng một thời gian dài tôi sống trên đất Mỹ này được Nhà nước lo bảohiểm vì thuộc tầng lớp thu nhập thấp (low-income). Bên cạnh đó, tôi còn được tham gia gói Medicare vì chăm sóc cho người già, cái gì cũng miễn phí nên chưa bao giờ phảiđối mặt với khoản chi trả bảohiểm cao như thế này.

Bắt đầu bước vào cuộc sống của một người bình thường, bạn sẽ phải đauđầu nhiều lắm. Riêng khám bác sĩ bạn cũng phải tốn 75 USD/ lần, hay chỉ gặp chuyên gia xét bệnh thôi bạn cũng sẽ phải chi khoảng 105 USD cho một lần gặp mặt.

Sinh hoạt bên Mỹ vất vả lắm. Ví dụ cuối năm bạn đi khai thuế 10.000 đô la, tùy thuộc vào điều kiện chi trả gia đình (nuôi thêm vợ con hoặc chỉ phải nuôi bản thân), bạn có thể sẽ được nhận lại hoặc phải trả thêm một khoản tiền vào số thuế đó.

Mà luật khi khai thuế sẽphạt nếu bạn không có bảohiểm, cho nên, tôi bắtbuộc phải đi mua bảohiểm bất đắc dĩ.

Đối với người giàu, họ thừa sức chi trả bảohiểm cho họ, còn với nghười nghèo, bảohiểm của họ đã được Nhà nước lo.

Những điều này làm tôi nhớ lại lời khuyên của những người đi trước: Khi bạn ở Mỹ, bạn phải giàu thật giàu hoặc nghèo thật nghèo, chứ cứ lỡ cỡ là ch….ết!

Mức sống trung bình ở California, Mỹ là bao nhiêu?

Như các bạn biết, ở đâu cũng vây, mức sống phụ thuộc vào từng tiểu bang sinh sống, công việc bạn kiếm được và giá nhà bạn đang thuê. Ở California, mức trung bình mà bạn phải kiếm được đủ để chi trả là 16.60 đồng/ giờ.

Ở Mỹ, tiền nhà là chuyện phải lo đầu tiên. Bạn có thể mua nhà đơn, nhà thị trấn, căn hộ hoặc ở chung phòng với một người khác.

Tôi tạm tính, mức thấp nhất đối với những người chọn ở chung sẽ từ 350 – 400 đồng/ tháng, giặt giũ ở ngoài, ăn cơm tiệm, chỉ đơn giản là nơi để nghỉ chân cuối ngày. Và đối với những căn nhà đầy đủ tiện nghi giặt giũ, nấu nướng, giá thuê sẽ dao động từ 600 – 1000 đồng.

Vậy vị chi, giá trung bình mỗi người cần để trả tiền thuê nhà là 650 đồng/ tháng.

Tiếp đến, tiền xe cho một chiếc xe mới trung bình là 20.000 đồng, tức 1 tháng bạn phải chi 350 đồng, cộng thêm phí bảohiểm xe từ khoảng 150 – 200. Chưa kể, bảohiểm xe còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: bạn có trên 25 tuổi, bạn có gia đình hay chưa và bằng lái của bạn đạt hạn 3 năm hay ít hơn mức đó.

Rồi tôi tính tiếp đến các khoản phí sinh hoạt bắtbuộc theo tháng, bao gồm:

– Tiền điện thoại: 60 đồng

– Xăng xe: 150 đồng

– Tiền ăn uống (cả ăn tiệm và tại nhà): 500 đồng

Tổng cộng, số tiền bạn bắtbuộc phải trả mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu cá nhân vào khoảng 1.860 đồng.

Đó là tôi tính mức chi phí cho một cuộc sốngđộcthân, trả thuế 30-35% mỗi người. Vậy trung bình, bạn phải kiếm được 16.60 đồng/ giờ.

Chia sẻ của 1 Việt Kiều đang sống và làm việc ở Mỹ: Phải thật giàu hoặc thật nghèo, ở giữa là hết - ảnh 2

(Nguồn ảnh: Vlogger Trương Thắng)

Làm việc ở Mỹ để kiếm được công việc có thu nhập 17 đồng/ giờ không phải là chuyện đơn giản.

Tôi cung cấp cho các bạn một vài thông tin, khi các bạn qua đây làm thợ nail, họ sẽ trả cho bạn khoảng 100 -120 đồng/ ngày; làm điện tử khoảng 12 – 15 đồng/ giờ; làm tiệm là 14 – 17 đồng/ giờ; hoặc may mắn bạn được làm ở Medical, họ sẽ trả lương cho bạn từ 18 – 20 đồng/ giờ.

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội được làm tại Medical.

Bạn có trung tâm môi giới việc làm, hiển nhiên họ cũng sẽ lấy bớt 1 – 2 đồng từ lương của bạn.

Nghĩ xa hơn một chút, ví dụ các bạn mới qua Mỹ, đặt ra mục tiêu 10 năm nữa sẽ mua nhà, tương đương với việc bạn phải tiết kiệm 150.000 đồng trong 10 năm ấy, nghĩa là mỗi tháng bạn phải tiết kiệm được 1.250 đồng.

Cộng li với khoản bắtbuộc phải chi trả ban đầu, sô tiền đòi hỏi bạn phải làm ra mỗi tháng sẽ là 3.110 đồng, tương ứng với một công việc nào đó trả bạn 27.76 đồng/ giờ.

Khoảng tiền này bằng với lương của kỹ sư kinh nghiệm 5-10 năm, lương của y tá kinh nghiệm hơn 2 năm và lương của người giámsát trong các hãng điện tử.

Mong rằng thông qua video này các bạn sẽ biết vị trí của mình đang ở đâu, mình cần làm gì, từ đó, đặt ra mục tiêu mình cần thực hiện để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, giàu có hơn và thành đạt trên nơi đất khách này.