Chồng cũ Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn tuổi 50: Từ người khuôn vác đến đại gia có sự nghiệp đồ sộ tại đất Mỹ

Trần Bảo Sơn được biết đến là một doanh nhân thành đạt, đạo diễn, diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Trước khi bén duyên với nghề diễn, anh đã có một sự nghiệp đồ sộ tại đất Mỹ, chuyên lĩnh vực xuất nhập khẩu vật tư y tế, bất động sản và tài chính.

Để trở thành doanh nhân thành đạt tại đất Mỹ, Trần Bảo Sơn đã trải qua một tuổi thơ cơ cực. Cùng mẹ di chuyển sang xứ người để sinh sống, anh từng phải chạy việc khuân vác để có tiền trang trải và học tập. Sau khi tốt nghiệp ngành thương mại, Trần Bảo Sơn từng kinh doanh dược phẩm nhưng liên tiếp nhận thất bại, thậm chí từng bị người quen lừa đến trắng tay.

Trở về Việt Nam mở rộng hướng khác, Trần Bảo Sơn quen biết và đi đến hôn nhân với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Thời điểm cả hai công khai ở bên nhau đã được khán giả đồng loạt ủng hộ bởi độ đẹp đôi. Năm 2005, Trương Ngọc Ánh chính thức lên xe hoa cùng Trần Bảo Sơn, và sau 3 năm, họ chào đón con gái đầu lòng tên Bảo Tiên.

Cả hai từng có tổ ấm vô cùng đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: Facebook Trần Bảo Sơn)

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của bà xã, Trần Bảo Sơn lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt. Tên tuổi nam diễn viên ngày càng lên như diều gặp gió, anh chứng minh được chất tài tử với các vai diễn ấn tượng trong Huyền Thoại Bất Tử, Giao Lộ Định Mệnh, Ngôi Nhà Trong Hẻm. Đặc biệt, phim Ngôi Nhà Trong Hẻm đóng cùng Ngô Thanh Vân được một số tờ báo Mỹ như Hollywood Reporter, Variety và New York Times để mắt đến, thu về 2,4 tỷ đồng trong ngày đầu công chiếu.

Đến năm 2013, Trần Bảo Sơn âm thầm thành lập công ty riêng, tin đồn rạn nứt của anh và Trương Ngọc Ánh được lan truyền khi cả hai không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Thời điểm đó, cặp đôi cùng phủ nhận tin đồn này, tuy nhiên đến tháng 4/2014, cả hai xác nhận ly hôn sau 9 năm sống chung dưới một mái nhà. Đại diện phát ngôn của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cho biết cả hai chia tay trong hoà bình, nguyên nhân cụ thể là vì “không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống”.

Cặp đôi chia tay trong hòa bình. (Ảnh: Facebook Trương Ngọc Ánh)

Kết thúc cuộc hôn nhân sau 9 năm mặn nồng, cả hai vẫn tiếp tục cùng nhau dành tình yêu thương để chăm sóc con gái Bảo Tiên. Trương Ngọc Ánh không ngừng dành những lời khen cho chồng cũ: “Dù sẽ không còn là vợ chồng, tôi vẫn luôn nghĩ Trần Bảo Sơn là người đàn ông tốt và là một người cha mẫu mực. Hiếm có người cha nào yêu thương và chăm sóc con được như anh ấy”. Có lẽ tuổi thơ cơ cực đã phần nào tiếp thêm động lực khiến Trần Bảo Sơn trở thành người cha trách nhiệm và yêu thương con hết mực. Tính đến thời điểm hiện tại, nam nữ diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay. Cả hai không hề ngần ngại xuất hiện để ủng hộ các sản phẩm nghệ thuật của đối phương.

Hậu ly hôn, cả hai đều quyết tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, làm phim. Trương Ngọc Ánh tất bật với Hương Ga, trong khi đó Trần Bảo Sơn miệt mài với các dự án Đập Cánh Giữa Không Trung hay Đoạt Hồn. Anh còn tham gia vào quá trình sản xuất phim, thực hiện dự án Girls 2 – Những Cô gái Và Gangster có sự hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế như Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm, Tiết Khải Kỳ…

Năm 2019, Trần Bảo Sơn lên kế hoạch cho dự án phim mang tên Con Đường Vô Tận, dự kiến quay ở Mỹ và Sài Gòn. Theo đó, bộ phim này có có sự tham gia của vợ cũ Trương Ngọc Ánh, dù chỉ là một vai nhỏ. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, ê-kíp buộc phải tạm hoãn khi bộ phim đã được ghi hình 30% ở Mỹ.

Trần Bảo Sơn vẫn đầy phong độ với thân hình 6 múi ở tuổi 50. (Ảnh: Facebook Trần Bảo Sơn)

Sau lần đổ vỡ với Trương Ngọc Ánh, nam diễn viên ngày càng kín tiếng chuyện tình cảm cá nhân. Đến đầu năm 2021, Trần Bảo Sơn bất ngờ công khai hình ảnh của con gái thứ hai tên là Trần Bảo Khang lên trang Facebook cá nhân. Thông tin về mẹ của bé gái được nam diễn viên giữ bí mật tuyệt đối.

Nam diễn viên có 2 cô công chúa xinh xắn. (Ảnh: Facebook Trần Bảo Sơn)

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc, Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh đã tìm thấy được niềm hạnh phúc riêng cho cả hai. Dừng lại cuộc hôn nhân một cách văn minh, bậc làm bố mẹ như 2 nghệ sĩ vẫn dành hết  tình yêu thương cho Bảo Tiên và Bảo Khang.

TRẦN BẢO SƠN: ĐẠI GIA THỨ THIỆT CỦA LÀNG GIẢI TRÍ VIỆT

Không chỉ thành công với các bộ phim điện ảnh hấp dẫn, ngoài đời Trần Bảo Sơn đích thị là đại gia chính hiệu khi sở hữu khối tài sản kếch xù. Nhiều nghệ sĩ vẫn còn đang kiếm tiền để ấp ủ dự án kinh doanh, riêng với nam diễn viên thì hoàn toàn ngược lại khi anh vốn đã là doanh nhân thành đạt. Trần Bảo Sơn đã là một đại gia sở hữu công ty xuất nhập khẩu tại New York, Mỹ.

Vào năm 2015, nam diễn viên tậu căn hộ penthouse đắt giá, cao cấp bậc nhất tại TP.HCM với giá trị lên đến 200 tỷ đồng. Anh còn sở hữu một căn nhà xa hoa ngay giữa trung tâm thành phố New York. Trần Bảo Sơn cũng có sở thích sưu tầm các dòng siêu xe đắt đỏ.