Chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ kéo dài 10 ngày, ngân hàng Nhật kêu gọi người dân chuẩn bị tiền mặt

Chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ kéo dài 10 ngày, ngân hàng Nhật kêu gọi người dân chuẩn bị tiền mặt để tránh tình trạng cây ATM có thể hết bất cứ khi nào.

 

Trong năm 2019, Nhật Bản sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài 10 ngày. Cho nên, để đảm bảo nhu cầu chi tiêu các ngân hàng kêu gọi người dân cần chuẩn bị tiền mặt trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

 

 

Theo đó, từ 27/4/2019 đến 6/5/2019, các ngân hàng tại Nhật Bản sẽ đóng cửa nghỉ lễ trong 10 ngày liên tiếp, dự kiến sẽ chỉ có chi nhánh của 1 số ngân hàng mở cửa làm việc.

Đương nhiên, ATM và ngân hàng điện tử trong thời gian này vẫn sử dụng bình thường. Song lượng tiền mặt ở các cây ATM có thể hết bất cứ lúc nào. Ngoài ra, các chi nhánh có thể sẽ đông hơn vào thời điểm trước và sau kì nghỉ nên thời gian chờ đợi làm thủ tục sẽ lâu hơn.

Chính vì thế, hiệp hội các ngân hàng đang kêu gọi người dân sống tại Nhật cần chuẩn bị rút tiền mặt từ trước nếu cần và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục ngân hàng liên quan.

Trong đợt nghỉ lễ này thị trường chứng khoán Tokyo cũng sẽ đóng cửa nên dự báo có khả năng xảy ra biến động lớn về cổ phiếu.

Theo NHK