Có 5.700 tỷ bước sang tuổi 16, bé gái đẹp nhất thế giới gây ngẩn ngơ nhờ tài năng và nhan sắc tuyệt trần

Kristina Pimenova, tên tuổi của bé gái đẹp nhất thế giới không những không lu mờ đi theo năm tháng mà ngày càng khiến giới mộ điệu trên toàn thế giới phải phát sốt và săn đón ráo riết.

Các mẹ có nhớ  bé gái đẹp nhất thế giới với đôi mắt xanh dương huyền bí từng làm bao con tim các bố mẹ nhũn ra không ạ?

hình ảnh

Chắc chắn là không thể quên được gương mặt đẹp đến mức gây sửng sốt này rồi!

hình ảnh

Bước sang tuổi 16, “bé gái đẹp nhất thế giới”‘ – Kristina Pimenova vẫn miệt mài làm việc và theo đuổi sự nghiệp bao năm qua của mình. Đức tính chăm chỉ, tài năng được trau dồi và đặc biệt nhan sắc ngày một thăng hạng của cô bé là những gì được nhắc đến nhiều nhất nếu ai đó vẫn luôn theo dõi hành trình trưởng thành của cô bé đáng yêu này.

hình ảnh

Ở nước mình, các bà mẹ vẫn luôn rất háo hức chờ đợi đến mốc con gái tròn 16 bởi đây được xem là lứa tuổi đẹp của độ trăng tròn. Vì vậy, những bà mẹ nào từng một thời ngắm ảnh của Kristina Pimenova mỗi ngày để lấy vía sinh con gái đẹp thì chắc hẳn cũng không quên mốc tuổi này của bé rồi!

hình ảnh

Sau bao năm miệt mài lao động nghiêm túc, bé gái đẹp nhất thế giới đã sở hữu khối tản sản riêng trị giá lên đến 245 triệu USD (tương đương 5,768 tỷ đồng).

Trên Instagram, cô bé ngày nào bây giờ đã có hơn 1,5 triệu tín đồ theo dõi.

Nếu các mẹ đã quên, hay chưa biết thì nhắc lại một chút nhé!

hình ảnh

Kristina Pimenova sinh ngày 27/12/2005, tại thủ đô Moscow, Nga. Cha của bé là Ruslan Pimenov, một vận động viên thể thao và mẹ là bà Glikeriya Shirokova, một phụ nữ xinh đẹp theo nghiệp người mẫu. Cô bé còn có một người chị gái khác cũng xinh đẹp không kém tên là Natalia.

Từ nhỏ, Kristina được gia đình định hướng phát triển theo con đường vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Tuy vậy, đến năm lên 3, Kristina Pimenova lại chuyển hướng, mong muốn được trở thành người mẫu giống mẹ mình.

hình ảnh

Năm 10 tuổi, em chính thức trở thành siêu mẫu nhỏ tuổi và được ái mộ như một hiện tượng nhờ vẻ đẹp hiếm có. Từ đó đến nay, em liên tục gây sửng sốt bởi nhan sắc xinh đẹp, tài năng và tinh thần lao động rất nghiêm túc.

hình ảnh

Kristina Pimenova được xếp hạng nổi tiếng thứ 3999 trên thế giới và thứ 103 trong danh sách Người mẫu nổi tiếng.

hình ảnh

Hiện tại, sau 6 năm kể từ năm 2014 được tạp chí Women Daily bầu chọn là “bé gái đẹp nhất thế giới” nhờ gương mặt đẹp như tượng tạc thì cô bé đã bước sang tuổi 16 với vẻ đẹp rực rỡ nhất của lứa tuổi teen.

Khi chiêm ngưỡng thần thái và nhan sắc của cô bé gây sốt ngày nào ở thời điểm hiện tại, nhiều người phải thốt lên rằng chỉ có thể là “bé gái đẹp nhất thế giới.”

Đặc biệt, khi nói về Kristina Pimenova, các mẹ sẽ phải thán phục không ngớt vì cô bé cũng chính là nữ tỷ phú tuổi teen rất đáng ngưỡng mộ và là một tấm gương tốt cho các bạn nhỏ trong lứa tuổi này.

hình ảnh

Xem đến đây, các mẹ hẳn cũng hết lời xuýt xoa rồi đúng không nào. Và lẽ thường, thể nào cũng phải thốt lên “Chồi ôi, ước gì con gái mình được một phần thôi cũng mãn nguyện.”

Sinh được đứa con gái đẹp, bố mẹ nào chẳng mơ tới. Ngoài các yếu tố về gen, ngoại hình của con còn tùy thuộc vào thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và điều kiện sống. Nhưng như các bạn trẻ bây giờ hay nói, không nhan sắc thì phải có thần thái. Nếu chẳng may không được thừa hưởng gen đẹp từ bố mẹ thì việc dạy dỗ con gái cũng quyết định rất lớn đến thần thái và khí chất của bé về sau này.

Có 7 thói quen mà mẹ có con gái nhất định phải rèn cho con bằng được từ khi con còn nhỏ nếu muốn bé lớn lên toát ra khí chất thanh tao, thần thái cuốn hút:

  • Luôn giữ gìn cơ thể sạch sẽ, giữ vóc dáng gọn gàng;
  • Lúc nào cũng giữ cụ cười tươi tắn trên môi;
  • Mặc quần áo thời trang phù hợp với bản thân từ không chỉ là dáng người, màu da mà còn cả sắc vóc, thời điểm, không gian;
  • Đừng sa vào chi tiêu phung phí hoặc bị cuốn theo vật chất đến mức hạ thấp bản thân, đánh mất cốt cách thanh cao;
  • Luôn có cử chỉ đứng đắn và ngẩng cao đầu trong mỗi bước đi;
  • Học cách lắng nghe và tiếp thu;
  • Đừng sợ phải là chính mình dù bên ngoài nhiều dè bĩu;
  • Biết yêu cuộc sống, yêu cơ thể mình và tôn trọng những thất bại tuổi trẻ.

Vì thần thái toát ra từ cốt cách, nên việc giáo dục nhân bản phải là nhiệm vụ đáng quan tâm của mẹ trong hành trình dài với các cô con gái.

Hy vọng, sự yêu mến vẻ đẹp, tài năng và lối sống dành cho cô bé Kristina Pimenova sẽ trở thành cái cớ tốt đẹp để các mẹ tìm cho mình cách hòa hợp đáng yêu với những bông hoa xinh đẹp nhất trong nhà mình nhé!