Cô gái ngoại quốc xinh như thiên thần yêu chàng quê Nam Định, vượt 8000km để làm dâu Việt: Quá đẹp đôi

Chuyện tình lãng mạn của vợ Ukraine và chồng Việt khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ. Vượt 8.000km, cô gái ngoại quốc đến Nam Định làm vợ, làm dâu và hiện có cuộc sống viên mãn. 

Đó là câu chuyện của anh Phan Vũ Sơn (31 tuổi, quê gốc Nam Định, sinh ra ở Ukraine) và Sofia (29 tuổi, quốc tịch Ukraine) mà mình xem được từ chương trình Vợ Chồng Son. Được biết, cơ duyên giúp cả hai gặp nhau là do học chung trường Đại học Tổng hợp Kiev (Ukraine). Anh Sơn học khoa Ngọc giao, còn Sofia học ở khoa tiếng Việt. Sau nhiều sự kiện do trường tổ chức, hai người gặp nhau và dần bén duyên thành một đôi.

hình ảnh

(Ảnh: Vợ Chồng Son)

Ấn tượng ban đầu của Sơn dành cho cô gái Ukraine là vẻ ngoài của Sofia xinh đẹp chẳng khác gì thiên thần với đường nét vừa sắc sảo lại nhẹ nhàng. Ngoài ra, anh chàng còn tò mò vì sao cô gái ngoại quốc lại theo đuổi tiếng Việt như vậy. Anh Sơn đã tìm cách tiếp cận Sofia và trò chuyện nhiều hơn để cô hiểu rõ về đất nước, con người Việt Nam.

Lý do khiến Sofia chọn tiếng Việt để học bởi trước đó cô nàng đã học qua nhiều ngôn ngữ và khi vào Đại học muốn tìm hiểu ngôn ngữ châu Á. Cô gái 29 tuổi rất giỏi khi biết 5 thứ tiếng: tiếng Ukraine, Nga, anh, Đức, Việt.

“Khi gặp anh Sơn mình nói thật là không có ấn tượng nhiều, thấy anh cũng đẹp trai. Sau này được anh Sơn giúp đỡ, mình thấy anh rất nhiệt tình”, Sofia chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Sau nửa năm tìm hiểu, hai người chính thức thành một đôi và dẫn về ra mắt gia đình. “Bố mẹ mình thích anh Sơn, nói là đàn ông Việt Nam hiền và rất lịch sự”, cô gái Ukraine cho biết.

Trong lúc yêu nhau, có thời gian anh chàng quê Nam Định phải qua Đức học thạc sĩ, còn Sofia đến Việt Nam để học thạc sĩ. Sợ yêu xa sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm, anh chàng đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái và nhận được cái gật đầu đồng ý của Sofia.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ, cặp đôi đã tổ chức đám cưới và hiện đã bên nhau với danh nghĩa vợ chồng được 5 năm. Sơn và Sofia từng mở quán cà phê ở Nha Trang nhưng thất bại vì thời điểm đó bùng dịch.

Hiện tại, anh chồng làm trong lĩnh vực Marketing, còn cô vợ Ukraine làm giáo viên và cả hai sinh sống ở Hà Nội. Ngoài ra, cặp đôi còn nổi tiếng trên mạng xã hội khi kênh TikTok thường chia sẻ những clip về cuộc sống gia đình của vợ chồng Sơn – Sofia có gần 800 nghìn lượt theo dõi.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Trong 5 năm là vợ chồng, cặp đôi sống chung hẳn nhiên khó lòng tránh khỏi những lúc mâu thuẫn cũng như cảm thấy chưa hài lòng về đối phương. Nói về vợ, anh chồng Việt hài hước cho biết Sofia có tính hay ghen dù nhiều khi chỉ là đùa. Nhưng khi được hỏi muốn vợ thay đổi điều gì, anh Sơn bày tỏ: “Thực ra mình thấy khi đã yêu nhau, quyết định kết hôn và có con rồi thì thói hư tật xấu cũng thành đức tính tốt. Vì mình yêu vợ nên không thấy cô ấy có vấn đề gì cần phải thay đổi, cứ giữ nguyên mọi thứ như vậy là được”.

hình ảnh

(Ảnh trái: VietNamNet)

Có thể thấy, ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân “xuyên biên giới” và bất đồng ngôn ngữ, văn hóa không còn là rào cản quá lớn. Nhiều cặp đôi đã học tiếng của đối phương để hiểu nhau hơn cũng như thời buổi 4.0 nên mọi thứ như “xích lại” dễ dàng hơn, giúp hôn nhân của nhiều cặp đôi “xuyên biên giới” được hạnh phúc, bền chặt.