Con gái Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện còn có penthouse 12 tỷ

Ngoài 3 cậu con trai ưu tú, Bằng Kiều còn có môt người con gái nuôi tên là Hoàng Thiên Nga. Dù mới 12 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu chiều cao vượt trội cùng nhan sắc xinh đẹp, lại cực kỳ giỏi giang nên được Bằng Kiều hết sức yêu mến.

Bằng Kiều là nam ca sĩ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ hải ngoại. Anh từng kết hôn với Trizzie Phương Trinh nhưng đã ly hôn, 3 cậu con trai chung do vợ cũ nhận chăm sóc. Ngoài ra, ít ai biết giọng ca Trái Tim Bên Lề còn có một cô con gái nuôi tên Hoàng Thiên Nga, năm nay 12 tuổi.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Cô bé xinh đẹp, giỏi giang rất được Bằng Kiều quý mến. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Ngày 20/1 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Bằng Kiều đã thu hút nhiều sự chú ý khi hiếm hoi khoe ảnh chụp cùng con gái. Cơ duyên khiến nam ca sĩ 7X quyết định nhận nuôi bé Thiên Nga cũng rất tình cờ. Theo đó, trong chuyến lưu diễn châu Âu vào năm 2019, cả hai thường xuyên gặp vì diễn chung 8, 9 nước. Ấn tượng với cô bé giỏi giang, xinh đẹp nên khi trở về, Bằng Kiều bất ngờ xin được nhận Thiên Nga làm con gái nuôi.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Bằng Kiều hiếm hoi khoe ảnh cùng con gái nuôi. Ảnh: FB Bằng Kiều

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Nam ca sĩ nhận nuôi Thiên Nga từ năm 2019 sau chuyến lưu diễn ở châu Âu. Ảnh: FB Bằng Kiều

Bé Hoàng Thiên Nga sinh ra trong một gia đình có điều kiện, cô bé sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ và may mắn được gia đình tạo điều kiện để theo đuổi đam mê. Nói về tài năng của Thiên Nga, ai cũng phải trầm trồ bởi cô nhóc 12 tuổi đã thành thạo 5 loại nhạc cụ piano, violin, organ, guitar, trống và biết nhiều ngoại ngữ. Được biết, cô bé được bố mẹ cho học bồi dưỡng âm nhạc từ năm lên 6 và sở hữu giọng hát đến Đàm Vĩnh Hưng cũng phải bất ngờ.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Hoàng Thiên Nga từ nhỏ đã được gia đình tạo mọi điều kiện để phát triển đam mê. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Cô bé biết chơi nhiều nhạc cụ và thành thạo nhiều ngoại ngữ. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Với tài năng nổi trội, Thiên Nga từng đạt được những thành tích đáng nể như Top 6 Giọng Hát Việt Nhí, Á quân chương trình VASS Got Talent và đặc biệt là Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa đầu tiên.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Thiên Nga từng tham gia nhiều cuộc thi và mang về thành tích ấn tượng. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Cô bé luôn trông đầy đam mê và cháy hết mình trên sân khấu. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Ở tuổi 12, sắp sửa bước sang tuổi 13, Hoàng Thiên Nga ngày càng trổ sắc xinh đẹp, duyên dáng. Đặc biệt, cô bé sở hữu chiều cao lên đến 1m7, vượt trội hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Thiên Nga càng lớn càng xinh đẹp. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Cô bé sở hữu chiều cao lên đến 1m7, được khen là “Hoa hậu tương lai”. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Bên cạnh đó, với sự nghiệp nở rộ từ khi còn rất nhỏ, Thiên Nga sớm sở hữu thu nhập khủng. Nói về cát-xê của con gái, mẹ ruột Thiên Nga cho biết: “Cát-xê cho những lần đầu tiên cầm mic của con là 500 nghìn đồng và nhiều nhất tại Việt Nam là khoảng 20 triệu đồng tuỳ quy mô sự kiện mà con được mời. Còn riêng ở nước ngoài thì may mắn bé cũng được nhiều bầu show để ý, vì bé đa dạng dòng nhạc, hát được nhiều thứ tiếng và chơi được nhạc cụ nên ở các sân khấu hải ngoại rất cần những giọng ca nhí như thế. Thường con sẽ đi một lần qua nhiều nước và nhận nhiều show nên cũng không tính được con số cụ thể, nhưng cao nhất là khoảng 4.000 USD (khoảng 92 triệu đồng).

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Thiên Nga sở hữu mức cát-xê lên đến cả nghìn đô. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Từ khi con nhận cát-xê đầu tiên đến khi mức cát-xê đã khá cao và kể cả tiền con bán đĩa… Tôi vẫn để con tự quyết định với số tiền con làm được mà không đụng đến. Nếu nói lấy cát-xê để tái đầu tư thì không thể đủ, có những bộ trang phục diễn của con được đặt thiết kế riêng lên đến 25 triệu đồng, mỗi lần mua 1 bài hát, thu âm và cho ra hoàn chỉnh cũng tốn không ít. Vì vậy chủ yếu là bố mẹ cho con thôi còn tiền cát-xê của con thường được dùng vào mục đích từ thiện, hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng”.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Thiên Nga chụp ảnh cùng mẹ của Binz trong một sự kiện. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Trên thực tế, với điều kiện sẵn có của gia đình, Thiên Nga dư sức có được một cuộc sống thoải mái còn ca hát chỉ là để thỏa mãn đam mê. Bằng chứng là mới hơn 10 tuổi, cô bé đã được bố mẹ tậu riêng cho căn penthouse trị giá 20 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM, trang bị đầy đủ mọi thiết bị xa hoa để phục vụ việc học nghệ thuật.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Thiên Nga sở hữu cho riêng mình một căn penthouse 20 tỷ đồng từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Ngoài ra, dù theo đuổi đam mê ca hát nhưng Thiên Nga vẫn hoàn thành xuất sắc việc học văn hóa ở trường. Mẹ của Thiên Nga luôn theo sát và cố gắng sắp xếp lịch trình cho con gái thật hợp lý nhằm giúp cô bé vẫn có thời gian chuẩn bị bài vở cũng như ngủ đủ giấc để không ảnh hưởng việc học.

Được biết, năm 2021 vừa qua, con gái nuôi Bằng Kiều đã tham gia dự tuyển vào Nhạc viện TP.HCM và chính thức đậu Thủ khoa chuyên ngành Violin. Cụ thể, Hoàng Thiên Nga đạt tổng số điểm là 26,5, nhìn bảng điểm cao chót vót khiến nhiều người càng thán phục hơn tài năng của cô nhóc sinh năm 2009.

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Hoàng Thiên Nga sẽ chính thức trở thành tân sinh viên Nhạc viện TP.HCM trong năm 2022. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Con gái của Bằng Kiều: 12 tuổi cao 1m7, đậu Thủ khoa Nhạc viện

Bảng điểm của cô bé khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Hoàng Thiên Nga

Đặc biệt, Thiên Nga cho biết, thành tích ấn tượng mà cô có được là nhờ một phần sự dạy dỗ, chỉ bảo của ba nuôi Bằng Kiều. Cô bé không quên dành lời cảm ơn đến ba nuôi, tất cả thầy cô, bạn bè của ba mẹ, cô chú nghệ sĩ đã giúp đỡ mình. Qua đây, nhiều người càng cảm mến Thiên Nga bởi sự lễ phép, ngoan ngoãn, chín chắn trong suy nghĩ.