Con trai lai Ấn của hoa hậu Diệu Hoa tốt nghiệp xuất sắc ở Mỹ

Hoàng Phi, con trai út hoa hậu Diệu Hoa và chồng Ấn Độ, vừa nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của University of Washington, một trong những đại học danh giá nhất nước Mỹ.

Hoa hậu Diệu Hoa cho biết con trai chị vừa tốt nghiệp xuất sắc University of Washington, chuyên ngành Khoa học Máy tính. Vợ chồng chị cùng bay đến Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của con trai. Hai chị gái của Hoàng Phi cũng có mặt để chúc mừng em trai.

Vợ chồng Diệu Hoa bên con trai Hoàng Thi tại lễ tốt nghiệp ở Mỹ.

Vợ chồng Diệu Hoa bên con trai Hoàng Thi tại lễ tốt nghiệp ở Mỹ.

Vợ chồng Diệu Hoa hạnh phúc, tự hào khi thấy con trai trưởng thành, là một kỹ sư đầy triển vọng. “Con học giỏi, học kỳ nào cũng được vào danh sách top 10 học sinh giỏi của trường. Thi các môn đều được 100%”, Hoa hậu Việt Nam 1990 cho biết thêm.

Con trai Diệu Hoa dự định ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp sau khi nhận tấm bằng. Hoàng Phi lên kế hoạch làm thực tập trước rồi mới nhận một công việc chính thức ở Mỹ. Hoa hậu Việt Nam 1990 nói chị và ông xã tôn trọng mọi ý muốn của con.

Hoàng Phi trong trang phục cử nhân khi tốt nghiệp.

Hoàng Phi trong trang phục cử nhân khi tốt nghiệp.

University of Washington là một trong những trường danh giá, luôn nằm trong top 10 trường đại học đào tạo ngành khoa học máy tính tốt nhất nước Mỹ, là cái nôi sản sinh ra nhiều kỹ sư cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới ở thung lũng Silicon. Trường liên kết với nhiều cựu sinh viên và giảng viên nổi tiếng, bao gồm nhiều người đoạt giải Nobel, giải Pulitzer, học giả Fulbright, học giả Rhodes, học giả Marshall, và nhiều thành viên của các viện nghiên cứu nổi tiếng.

Không chỉ con út Hoàng Phi, hai người con gái lớn của vợ chồng hoa hậu Diệu Hoa cũng học hành giỏi giang và có sự nghiệp thành công ở nước ngoài. Con gái lớn Diệu My tốt nghiệp Wharton Business School (Mỹ) và hiện làm việc cho một công ty tài chính ở New York. Con gái thứ hai Diệu Ly tốt nghiệp xuất sắc New York University, hiện làm việc cho Google ở Singapore.

Vợ chồng Diệu Hoa bên ba con.

Vợ chồng Diệu Hoa bên ba con.

Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1992, Diệu Hoa gặp doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ và kết hôn một năm sau đó. Diệu Hoa có thể sử dụng năm thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, chị tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World) và vào top 5.