Công việc mơ ước của học sinh Hàn ngày càng đa dạng

Công việc mơ ước của học sinh Hàn Quốc ngày càng đa dạng nhờ ảnh hưởng của internet và YouTube.

Ttiye (띠예) is a nine-year-old YouTuber who creates autonomous sensory meridian response (ASMR) videos. Her channel has had more than five million views. (Ttiye’s YouTube Channel)

Bộ Giáo dục và Viện Nghiên cứu Giáo dục & Đào tạo Dạy nghề Hàn Quốc (KRIVET) đã thực hiện một cuộc khảo sát về công việc mơ ước của 27.265 học sinh ở tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Số lượng ngành nghề mới tăng lên trong danh sách so với năm ngoái, và một loạt các ngành nghề trong y học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật đã được nói tới .

Một điều đáng chú ý lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 công việc mơ ước hàng đầu của học sinh tiểu học là phát thanh viên internet, hay YouTuber. Thứ hạng của công việc này tăng vọt so với  năm ngoái, khi nó thậm chí còn không lọt vào top 20.

Công việc phổ biến nhất trong danh sách là vận động viên thay thế cho giáo viên đã giữ vị trí hàng đầu trong một thập kỷ. Điều này có thể là do các sự kiện thể thao lớn được tổ chức trong năm nay như Thế vận hội mùa đông PyeongChang, Đại hội thể thao châu Á và Chung kết bóng đá World Cup.

Phá vỡ danh sách top 10 dành cho học sinh cấp hai là các công việc trong lĩnh vực thiết kế làm đẹp như thợ làm tóc, trang điểm, thợ làm móng, thợ xăm và quản lý sắc đẹp, cũng như nhạc sĩ hoặc nhà soạn nhạc. Các mục mới trong danh sách tại trung học là nhà thiết kế sắc đẹp và nhà khoa học tự nhiên hoặc sinh học.

Học sinh cũng cụ thể hơn với mục tiêu nghề nghiệp của các em .

Nghề y trong các cuộc thăm dò trước đây phần lớn được chia thành bác sĩ và y tá trong cuộc khảo sát về công việc mơ ước, nhưng các bạn học sinh trong cuộc thăm dò ý kiến ​​năm nay đã nêu tên các ngành nghề khác về sức khỏe và phúc lợi. Các ngành khoa học và kỹ thuật cũng được chia nhỏ thành nhà hóa học, nhà sinh học và nhà khoa học máy tính.

Hơn một nửa số học sinh cho biết họ chọn nghề nghiệp mong muốn vì họ thích nó và giỏi về nó.

Một người nghiên cứu KRIVET cho biết, tuổi càng trẻ, càng có nhiều học sinh bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông như truyền hình và  internet. Những lý do khác giải thích cho sự gia tăng của những công việc như vậy  là sự gia tăng của các công việc mới như YouTuber và nhà thiết kế sắc đẹp  đã thay đổi nhận thức xã hội về những công việc đó.

Choi Eun-ok, một quan chức của Cục Giáo dục Tương lai và Học tập Giáo dục Tương lai của Bộ Giáo dục, cho biết, Danh sách các công việc mơ ước đa dạng và cụ thể hơn có nghĩa là các sinh viên đang tích cực tìm kiếm một nghề nghiệp . Bộ Giáo dục sẽ giúp các em học sinh tìm kiếm sự nghiệp mà các em thích và giỏi để các em có thể lên kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc phía trước.

Theo korea.net