Cư dân ở năm vùng ngoại ô Sydney được kêu gọi theo dõi các triệu chứng COVID

Cư dân ở năm vùng ngoại ô trên khắp tây nam Sydney đã được khuyến khích giữ cảnh giác với các triệu chứng liên quan đến COVID-19, và đi xét nghiệm.

NSW Health đã ban hành một cảnh báo khẩn cấp vào đêm thứ Năm sau khi phát hiện dấu vết của virus trong một trạm bơm nước thải.

Các mảnh vi-rút đã được ghi lại vào ngày 4 tháng 11 như một phần của chương trình giám sát nước thải của tiểu bang.

Hệ thống thoát nước thải thoát các bộ phận của Leppington, Catherine Field, Gledswood Hills, Varroville và Denham Court.

Cư dân ở những khu vực này được khuyến cáo để ý các triệu chứng bao gồm chảy nước mũi hoặc ngứa cổ họng, ho, mệt mỏi, sốt hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Cư dân ở năm vùng ngoại ô Sydney được kêu gọi theo dõi các triệu chứng COVID

Phòng khám địa phương

Prestons Drive-through Clinic, Ash Road, Ash Road Sporting Complex, 8 giờ sáng – 6 giờ tối

Oran Park Pop-up Clinic, Julia Reserve Community Centre, Peter Brock Drive, 8 giờ sáng 26 giờ 30 tối

Leppington Clinical Labs Pathology Drive-through, Emerald Hills Shopping Village, Emerald Hills Boulevard, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều

Gledswood Hills Douglass Hanly Moir Pathology Drive-through Clinic, 7 Gregory Hills Drive.

Ingleburn La Poor Pathology, 47a Oxford Rd, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

New South Wales không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào tại địa phương vào thứ Năm vì Victoria ghi nhận ngày thứ sáu liên tiếp không có ca nhiễm mới nào.

NSW Health cho biết trong khi tiểu bang có số lượng ca COVID lây truyền tại địa phương thấp, kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ dẫn đến thách thức về việc tăng cường các cuộc tụ họp cộng đồng và xã hội.

Nó nói: “Rất có thể COVID-19 sẽ tiếp tục lưu hành trong cộng đồng, bao gồm cả những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.”