Cuộc sống ở Aomori – thành phố “trắng” nhất hành tinh

Lượng tuyết rơi dày trong mùa Đông năm 2018 tại thành phố Aomori, Nhật Bản lên tới hơn 2m, khiến nơi đây là một trong những khu vực bao phủ tuyết lớn nhất hành tinh.

 

Hàng năm, thành phố phía Bắc Nhật Bản, nơi có gần 300,000 người dân sinh sống luôn gặp phải những trận bão tuyết lớn, khiến Aomori trở thành một trong những thành phố nhiều tuyết nhất hành tinh và trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tuyết rơi cực độ là do các cơn gió lạnh Siberia quét vào Nhật Bản từ phía tây bắc vào mỗi tháng 11. Khi không khí lạnh tràn qua vùng nước ấm hơn ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, nó thu thập độ ẩm, sau đó bốc hơi và biến thành tuyết.

 

Tình trạng tuyết dày đặc tại thành phố Aomori

 

Tuyết rơi do hiệu ứng biển của Nhật Bản khiến phần lớn thành phố Aomori và vùng ngoại ô xung quanh bị bao phủ trong một lớp tuyết dày đến 2,4m vào mùa Đông.

Mặt đất gần như hoàn toàn trắng xóa cho đến tháng Tư. Mái nhà, vỉa hè và nhiều đường phố trung tâm thành phố đều bao phủ trong những lớp băng tuyết dày. Tuyết dày tới mức mà nhiều người dân ở khu vực này cho biết, gia đình họ không thể sử dụng hầu hết các cửa ra vào hoặc cửa sổ ở tầng một.

Bất chấp những trận bão tuyết liên tục, thành phố Aomori không đóng cửa vào mùa Đông mà trái lại, nơi đây biến thành một xứ sở dành cho những người thích trượt tuyết và những vị khách du lịch khác muốn vui chơi trong tuyết.

Nhiều du khách đã đến thành phố này để nếm thử một số loại hải sản tươi ngon nhất của Nhật Bản tại Furukawa, chợ hải sản trung tâm của thành phố. Đặc sản của địa phương là nokke don, một món ăn gồm cơm ăn kèm với nhiều loại hải sản khác nhau như cá ngừ, bạch tuộc, cầu gai.

 

Hải sản ở Aomori nổi tiếng vì tươi ngon

 

Ngoài ra, sau một ngày dài trên các sườn núi, du khách trượt tuyết có thể thư giãn tại các suối nước nóng núi Hakkoda, suối nước nóng lưu huỳnh được tìm thấy trên các đỉnh núi lửa tại đây.

 


Núi Hakkoda của Aomori là một điểm trượt tuyết nổi tiếng

 

Lộ trình du lịch đến thành phố Aomori cũng không hề khó khăn ngay cả khi trời có tuyết. Du khách có thể chọn đi tàu cao tốc dài 3 giờ đồng hồ từ Tokyo hoặc đi máy bay vào sân bay quốc tế chính của thành phố nằm trên một ngọn núi phía trên thị trấn. Sân bay Aomori tiếp nhận khoảng 20 chuyến bay mỗi ngày.

Máy bay có thể hạ cánh kể cả trong điều kiện tuyết dày vì ở đây luôn có một đội ngũ bao gồm 120 thành viên vận hành liên tục hàng chục chiếc máy cày tuyết, nhằm giữ cho đường băng duy nhất của sân bay không bị đóng băng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.

 


Xe tải phải đổ tuyết xuống biển để tránh sự tích tụ dày đặc

 

Tuy nhiên, việc dọn tuyết khỏi đường băng và các con đường quanh thành phố Aomori chỉ giải quyết được một phần của vấn đề. Để ngăn chặn sự tích tụ của tuyết, xe tải phải chở tuyết thừa đến cảng dọc theo bờ biển phía Bắc vịnh Mutsu của thành phố và đổ xuống biển.

Chính quyền địa phương cho biết, ngân sách dành cho hoạt động dọn tuyết ở Aomori trong mùa Đông năm ngoái lên tới 35 triệu USD.