Dɑทh ca Thɑทh ʟɑท: 19 τᴜổi theo cᏂồทɡ Ƅỏ ϲᴜộϲ chơi, hôn ทᏂâท chóng váทh, làm mẹ đơn τᏂâท suốt hơn 50 năm, vướng vào ồn ào ʏêᴜ ทᏂɩềᴜ nhạc sĩ

Thanh Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi ở Sài Gòn trước năm 1975 thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Bà lên xe hoa khi mới 19 t.uổi và ly hôn không lâu sau đó. Hơn 50 năm qua bà không kết hôn mà sống cùng con gái.

Thanh Lan là ai?

Danh ca Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh năm 1948 tại TP Vinh (Nghệ An). Bà là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công vượt trội ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 1

Thanh Lan học dương cầm từ năm 9 t.uổi, sau đó được vợ nhạc sĩ Thẩm Oánh và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi hướng dẫn. Từ năm trung học đến khi là sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn, Thanh Lan liên tục tham gia các ban nhạc hoặc đoàn văn nghệ và biểu diễn thường xuyên trên sóng truyền hình. Nổi tiếng từ năm thứ nhất đại học, nữ ca sĩ xuất hiện trong rất nhiều băng đĩa nhạc, hình ảnh được in trên bìa các bản nhạc bày khắp nơi.

Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của phong trào nhạc trẻ Việt Nam, Thanh Lan là một trong những khuôn mặt quen thuộc nhất với những ca khúc lời Pháp. Bà cùng nam ca sĩ Nhật Trường tạo nên cặp song ca ăn khách với những tình khúc của tác giả Trần Thiện Thanh. Trước năm 1975, báo chí và khán giả ca ngợi Thanh Lan là nữ hoàng âm nhạc, điện ảnh và cả sân khấu. Bà hát dân ca, bolero, nhạc Anh, nhạc Pháp đều tốt. Năm 1970, Thanh Lan là ca sĩ đầu tiên tại TP.HCM được mời thu âm riêng một đĩa nhạc.

Từ năm 1975, Thanh Lan ghi dấu ấn với loạt ca khúc nổi tiếng như Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Khi xưa ta bé (Bang Bang), Búp bê không tình yêu, Triệu đoá hoa hồng… Nữ ca sĩ cũng tổ chức những buổi biểu diễn riêng như Tiếng hát Thanh Lan năm 1991, Đêm nhạc Thanh Lan năm 1992.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Thanh Lan còn nhanh chóng tỏa sáng cả ở lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Từ năm 18 t.uổi, bà đã tham gia ban kịch Vũ Đức Duy và diễn vai chính trong nhiều vở kịch truyền hình. Sau này khi sang Mỹ định cư, bà cũng đảm nhận vai chính trong một số vở như Lá sầu riêng, Lôi vũ, Lồng đèn đỏ… Vì vậy mà cuối thập niên 1990, bà đã được các khán giả yêu kịch của Việt Nam tại California bầu chọn là “Nữ kịch sĩ xuất sắc”..

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 2

Sự nghiệp điện ảnh của Thanh Lan bắt đầu từ năm 1970 khi bà đóng chính trong bộ phim Tiếng hát học trò. Vai diễn này đem về cho bà danh hiệu “Nữ diễn viên nhiều triển vọng nhất” của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 1971. Trong 5 năm liên tiếp, Thanh Lan đóng 8 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình

Nhan sắc kiều diễm của Thanh Lan những năm 1970 luôn là đề tài thu hút trên báo chí và các cuộc trà dư tửu hậu. Năm 1974, bà được trao danh hiệu “Nữ tài tử đẹp nhất Sài Gòn” và nhận giải “Diễn viên đẹp nhất miền Nam Việt Nam” do đạo diễn Lê Dân trao.

“Cứu” phim ” Ván bài lật ngửa”

Nhắc đến sự nghiệp điện ảnh của Thanh Lan, không thể bỏ qua vai Thuỳ Dung trong bộ phim Ván bài lật ngửa dù bà không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai này. Nhân vật Thùy Dung ban đầu do ngôi sao điện ảnh Thuý An thủ vai, nhưng phim đang quay thì Thúy An phát hiện mang thai nên đành chia tay khán giả sau 3 tập. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất năm 1984 của Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM, đạo diễn Lê Hoàng Hoa phải tìm chọn diễn viên khác thay thế. Ông mời Phạm Thúy Lan nhưng nữ diễn viên này đang bận đóng phim Vụ án hồ Con Rùa. Nhận thấy Thanh Lan có ngoại hình phù hợp với nhân vật Thùy Dung, đạo diễn ngỏ lời mời và nhận được sự đồng ý.

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 3

Nhờ nhan sắc tươi trẻ kiêu sa, vẻ duyên dáng cùng nét diễn tự nhiên, mộc mạc, Thanh Lan nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Vì vậy, bà gắn bó với vai diễn này trong suốt 4 năm (1984-1987) cho đến tận tập cuối. Dù là người thay thế cho một gương mặt nổi tiếng của làng điện ảnh, Thanh Lan vẫn tạo dấu ấn không thể phai mờ.

Ly hôn năm 20 t.uổi và tin đồn yêu nhiều nhạc sĩ

Đi kèm với sự nổi tiếng, tên t.uổi Thanh Lan cũng gắn với hàng loạt thị phi về đời tư. Bà cũng là người phụ nữ lận đận về duyên phận.

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 4

Theo đó, chưa đầy 18 t.uổi, người đẹp gặp và yêu Dũng “Long Biên” – thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đất Sài Gòn một thời – trong lần lên Đà Lạt biểu diễn. Họ cưới nhau không lâu sau đó nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chưa đầy 3 năm chung sống, hai người ly hôn, Thanh Lan trở thành mẹ đơn thân ở lứa t.uổi 20.

Xung quanh cuộc hôn nhân của nữ minh tinh từng có nhiều tin đồn, giai thoại như chuyện bà bị chồng vũ phu, ghen tuông. Thanh Lan phủ nhận: “Đó là chuyện bịa đặt về cuộc đời tôi. Không hiểu sao mọi người cứ muốn đời tôi trở thành bi kịch nhỉ? Chồng cũ là người nho nhã, đâu phải là người thô bỉ mà đ.ánh hay đối xử tệ với tôi. Người đó thế nào tôi mới thương chứ. Hiện, hai gia đình vẫn liên lạc và thân thiện”.

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 5

Lý giải về nguyên nhân chia tay, bà cho rằng đó là do cả hai cùng trẻ t.uổi, cái tôi cao, tính tình không hợp nên không thể chia sẻ. “Lúc đó, tôi không thích gì chỉ giữ trong lòng. Đến khi hết duyên hết nợ là chấm dứt thôi”.

Kết hôn sớm có phải là điều bà hối hận nhất?, nữ danh ca trầm ngâm: “Nếu không lấy chồng sớm thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác đi. Tôi cũng hối tiếc vì thời trẻ đi hát quá nhiều, ít dành thời gian cho con gái”.

Bà kể có nhiều mối tình, nhiều người theo đuổi song đều không thể gắn bó lâu dài.

Trả lời về tin từng hẹn hò hàng loạt nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt như Đức Huy, Vũ Thành An, Nhật Trường, Lê Thiện Thanh, giọng ca Khi xưa ta bé tỏ ra ngạc nhiên.

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 6

Bà nói: “Tôi không hiểu sao mọi người cứ gán tất cả nhạc sĩ cho tôi mà không san sẻ cho người khác. Nói thật từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ có ý định yêu người trong nghề. Tình yêu phải có sự bí mật, thơ mộng và mơ màng một chút. Còn người trong nghề hiểu nhau quá rõ, không yêu được đâu. Đó là chưa kể họ chưa từng ngỏ lời với tôi”.

Nương tựa cùng con gái suốt hơn 50 năm

Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh khi vừa 20 t.uổi, nữ danh ca xinh đẹp này chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khi bà hiểu rõ công việc của mình khó tránh khỏi những thị phi, ồn ào dù bà không bao giờ đưa chuyện đời tư lên báo chí, truyền thông. Cuối năm 1993, Thanh Lan sang định cư tại California (Mỹ) định cư. Sinh sống tại Mỹ, bà và con gái cùng trải qua tháng ngày khó khăn, chật vật mưu sinh nơi đất nước phồn hoa.

Danh ca Thanh Lan - Kết hôn năm 19 t.uổi, làm mẹ đơn thân suốt hơn 50 năm, bị đồn yêu nhiều nhạc sĩ - Hình 7

Chia sẻ về con gái nữ danh ca tâm sự: “Con gái tôi đẹp, hát rất hay nhưng không muốn làm nghệ thuật là vì lý do này. Bản thân tôi cũng không ủng hộ con gái mình bước chân vào con đường ca hát.

Tính con gái giống tôi từ nhỏ ngại giao tiếp, không muốn người khác nói về mình. Ban đầu thì cũng sốc nhưng đương nhiên về sau nó cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh bố mẹ.

Tôi đi diễn thì nó chuẩn bị đồ, lựa chọn trang phục, căn dặn mẹ từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ. Còn với bố thì do không hợp tính nên cũng ít khi nói chuyện”.

(vgt.vn)