Đã có người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ USD!

Một người chơi ở California đang nắm giữ tấm vé trúng thưởng duy nhất được bán cho giải độc đắc 2,04 tỷ USD của Powerball, trang web của trò chơi xổ số này công bố hôm thứ Ba (8/11).

Người chơi siêu may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng nói trên, không được tiết lộ danh tính, có lựa chọn nhận một lần 997,6 triệu USD tiền mặt hoặc chia giải thưởng thành 29 lần để nhận hàng năm.

da co nguoi trung giai doc dac powerball tri gia 204 ty usd hinh 1

Joe Chahayed, ông chủ của Trung tâm Dịch vụ Joe ở Altadena, phía Đông Bắc Los Angeles đứng bên ngoài cửa hàng của mình vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Đây là nơi tấm vé trúng giải 2,04 tỷ USD được bán ra. Ảnh: AP

Theo nhà điều hành giải xố sổ Powerball, sau 40 lần quay không có người trúng, thì tấm vé trúng giải thưởng quá lớn nói trên đã được bán tại Trung tâm Dịch vụ của Joe ở Altadena, Los Angeles, Mỹ.

Con số trúng giải thưởng vô cùng lớn ở lần quay thứ 40 là “10, 33, 41, 47, 56 và 10”. Theo tính toán, tỷ lệ để người chơi có được tấm vé trùng khớp của tất cả 6 số trên chỉ là 1 trên 292,2 triệu.

Như vậy với việc trúng tới hơn 2 tỷ USD, người sở hữu tấm vé siêu may mắn nói trên sẽ lập kỷ lục mới về việc giành được giải thưởng Powerball lớn nhất từ trước đến nay, cũng như là giải thưởng xổ số có giá trị cao nhất trên toàn thế giới.

Kỷ lục trước đó cho giải độc đắc Powerball được thiết lập vào năm 2016 khi ba người sở hữu vé đến từ California, Florida và Tennessee chia nhau giải thưởng trị giá 1,59 tỷ USD.

Theo một tweet từ Công ty Xổ số California, đợt quay số đã được lên lịch vào lúc 10:59 tối theo giờ EST vào thứ Hai, song đã bị trì hoãn trong nhiều giờ sau khi ít nhất một trong số 48 giải xổ số tiểu bang tham gia cần thêm thời gian xử lý.

Theo Báo Công luận