Dai hơn cả người yêu cũ của bạn: TS Entertainment đòi kháng cáo sau khi bị tòa xử thua vì quỵt tiền, gây khó dễ cho Hyosung (SECRET) 3 năm trời

TS Entertainment đã nộp đơn kháng cáo sau khi tòa án quyết định xử Hyosung (SECRET) thắng kiện.

Fan Kpop hẳn đều biết chuyện Hyosung – cựu thành viên nhóm SECRET nộp đơn kiện công ty quản lý của mình là TS Entertainment vì đã “quỵt” lương của cô trong thời gian dài và tự ý chuyển quyền quản lý cô sang bên thứ 3 mà chưa được nữ idol đồng ý. Sau thời gian tranh chấp, phần thắng nghiêng về Hyosung khi tòa án quận Seoul phán quyết TS Entertainment phải chấm dứt hợp đồng với nữ idol và bồi thường cho cô 130 triệu won, bao gồm tiền lương chưa trả và những khoản chưa thanh toán, cũng như chi trả toàn bộ lệ phí tòa án.

Jeon Hyosung.

Thế nhưng, chưa kịp vui vì công lý được thực thi thì TS lại “không phục” quyết định của tòa án, quyết tâm đệ đơn kháng cáo với lý do tòa “không thèm đếm xỉa tới lời giản thích của bị đơn”. Ngày 16/11, công ty này đã gửi thông báo chính thức đến báo chí, tuyên bố như sau:

“Đúng là hợp đồng độc quyền của Jeon Hyosung được vô hiệu hóa trong phiên xét xử đầu tiên vào 14/11, tòa án cũng tuyên bố rằng công ty không hề vi phạm bất kỳ quy định hợp đồng độc quyền nào liên quan đến việc cân bằng lợi nhuận và thu nhập, quyền quản lý , vv; do đó, chúng tôi chắc chắn có kế hoạch gửi khiếu nại.

Jeon Hyosung đệ đơn kiện TS Entertainment về những vấn đề liên quan đến cân bằng lợi nhuận và thu nhập, vi phạm thẩm quyền quản lý… vào tháng 9/2017. Trong phiên xử, các bằng chứng của Jeon Hyosung chỉ được công nhận 1 phần trong khi toàn bộ, chúng bị bãi bỏ mà không được kết luận là hợp lệ một cách đàng hoàng”.

Hơn nữa, TS khẳng định số tiền 130 triệu won mà báo chí đăng tải không phải là khoản mà họ giữ của Hyosung. Đó là tổng cộng số tiền khoản phí hợp đồng còn lại của Hyosung cộng với khoản thanh toán cô từ chối chấp nhận sau khi vụ kiện của mình với công ty bắt đầu.

Cuối cùng, công ty kết luận: “Chúng tôi rất thất vọng khi tòa án chấp nhận số tiền này vì công ty không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho nghệ sĩ, và do đó hợp đồng của công ty đã bị phán quyết không hợp lệ. Chúng tôi một lần nữa bày tỏ sự hối tiếc của mình với quyết định của tòa án và sẽ cố gắng hết sức để kháng án để sửa chữa những sai lầm”.