Dân số Séc tăng lên 10.533.000 người

Năm ngoái, dân số CH Séc đã tăng thêm khoảng 16.700 người lên 10.533.000 người. Nguyên nhân dân số tăng chủ yếu là do sự di dân, khi có tới 57.000 người nhập cư vào Séc. Mặt khác chỉ có gần 100.000 trẻ em được sinh ra – là mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Khu vực đông dân nhất tại Séc là ở vùng Trung Séc, nơi có gần 1,4 triệu người sinh sống tính đến cuối năm 2022. Theo sau là Praha với 1,29 triệu dân. Vùng Nam Morava và Moravskoslezsko cũng có hơn 1 triệu dân.

Sự gia tăng dân số được ghi nhận ở 6 vùng, nhiều nhất là người di cư đến vùng Trung Séc với hơn 20.000 người, sau đó là đến Praha với gần 11.000 người.

Tuy nhiên số người di cư không bao gồm những người tị nạn từ Ukraine được nhận sự bảo vệ tạm thời tại Séc. Theo dữ liệu từ hệ thống của Sở ngoại kiều, tính đến cuối năm ngoái có khoảng 432.000 người tị nạn Ukraine đã nhận được sự bảo vệ tạm thời tại Séc.

Theo số liệu thống kê, vào năm 2022 mức sinh của phụ nữ tại Séc đã giảm xuống 1,66 con/phụ nữ từ mức 1,83 con/phụ nữ vào năm 2021. Số trẻ được sinh ra đã giảm kể từ năm 2018, nhưng mức giảm vào năm ngoái được thể hiện rõ rệt hơn so với trước, khi giảm khoảng 11%. Năm ngoái chỉ có hơn 99.800 trẻ được sinh ra, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Bà Jiřina Kocourková – Trưởng khoa Nhân khẩu học và Địa lý của Đại học Charles cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụt giảm thu nhập thực tế, sự bất ổn kinh tế gia tăng và lạm phát. Và cho đến khi tình hình ổn định, chúng ta có thể dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của tỷ lệ sinh và khả năng sinh sản trong tương lai.”

Vào năm ngoái có khoảng 54.500 cặp đôi kết hôn, cao hơn 17% so với năm trước. Một trong những ngày cưới được chọn nhiều nhất là vào thứ Ba ngày 22/2/2022. Trong khi đó có 19.300 cuộc hôn nhân đã ly hôn.

(tamdamedia)